ly hon Giadinhvietnam

Ảnh minh họa.

Nhiều người trong chúng ta cho rằng ly hôn chỉ mang lại sự đảo lộn và đau đớn cho cuộc sống của một đứa trẻ. Nhưng điều này không hoàn toàn đúng.

Con không bị áp lực vì các vấn đề của cha mẹ

Một khi trẻ em không còn áp lực với môi trường căng thẳng, chúng sẽ bắt đầu nhận thấy những lợi ích to lớn về mặt tinh thần và tâm lý. Sẽ có lúc trẻ những ngày bố mẹ còn bên nhau nhưng cuối cùng, trẻ sẽ thấy hạnh phúc hơn.

Con sẽ không đối phó với những vấn đề của người lớn nữa. Sau khi chia tay, cha mẹ nên cố gắng gác lại chuyện trong quá khứ và hòa thuận vì con cái. Bằng cách này, bọn trẻ sẽ học được rằng các mối quan hệ không hoàn toàn sụp đổ và có những cách giải quyết mọi việc theo hướng tích cực hơn. 

Sự chia ly có thể khiến trẻ có trách nhiệm hơn

Điều này áp dụng cho trẻ lớn tuổi hơn, đặc biệt nếu trẻ có em. Trong tình huống này, đứa trẻ sẽ trở thành người bảo vệ em gái, em trai mình. Trẻ biết lo cho em nhỏ và trưởng thành mạnh mẽ, chín chắn hơn tuổi.

Điều này thường ảnh hưởng đến các bé gái nhiều hơn, vì việc cha mẹ không còn bên nhau là dấu hiệu để trẻ bắt đầu có trách nhiệm hơn.

Con sẽ hiểu ý nghĩa của một mối quan hệ lành mạnh

Bạn nên chiến đấu và cố gắng hết sức để vượt qua những thời điểm khó khăn trong mối quan hệ của mình. Nhưng điều quan trọng ở đây là phải nhận ra khi nào cần ngừng đầu tư thời gian vào đó.

Tức là bạn không nên chịu đựng khi mọi thứ không đi đúng hướng nữa. Con bạn sẽ thấy điều này từ tấm gương của bạn và sẽ hiểu rằng thật tồi tệ khi phải cam chịu một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, không lành mạnh.

ly hon Giadinhvietnam

Ảnh minh họa. 

Trẻ biết đồng cảm hơn

Giai đoạn phát triển sự đồng cảm ở trẻ sẽ khác nhau . Tuy nhiên, sự thay đổi trong gia đình có thể khiến trẻ thông cảm hơn với các vấn đề của người khác, điều này cđóng một phần quan trọng trong việc trở thành một người đồng cảm.

Trẻ sẽ hiểu cuộc sống, bao dung và quan tâm sẽ trở thành một phần bản chất của trẻ khiến trẻ chấp nhận hoàn cảnh và tình huống của mình hơn.

Trẻ hòa nhập với xã hội tốt hơn

Khi một đứa trẻ bắt đầu sống trong 2 hộ gia đình khác nhau, điều đó sẽ giúp chúng có cơ hội xây dựng các kỹ năng giao tiếp tốt hơn. Đứa trẻ sẽ thấy cách cha mẹ giao tiếp thông qua việc ly hôn. Trải nghiệm điều này sẽ dạy đứa trẻ cách nói chuyện và thể hiện bản thân bằng lời tốt hơn ngay cả khi có vấn đề.

Nhưng để điều này trở thành một lợi ích cho trẻ, cha mẹ cần có cách giao tiếp tốt, ít nhất là trước mặt trẻ.

Trẻ mạnh mẽ và thành công hơn

75% đến 80%  con cái của các bậc cha mẹ ly hôn sẽ trở thành những người lớn có thể dễ dàng điều chỉnh trong nhiều tình huống khác nhau. Trẻ sẽ có cơ hội cao hơn để đạt được các mục tiêu nghề nghiệp và giáo dục, cũng như phát triển khả năng xây dựng các mối quan hệ bền chặt và thân thiết.

Con có thể có nhiều thời gian chất lượng hơn với cả cha và mẹ

Thông thường, trong cuộc sống vợ chồng , cha mẹ gánh vác nhiều trách nhiệm hơn đối với con cái và gia đình.

Tuy nhiên, sau khi chia tay, mỗi người đều sẽ có thể tập trung hoàn toàn vào con. Điều này sẽ giúp đứa trẻ có cơ hội hiểu hơn về cha mẹ chúng và tận hưởng niềm vui với mỗi người.

Theo giadinhonline