Cập nhật tình hình bảo hộ công dân tại sân bay quốc tế Henri Coandă, Bucharest, Romania
Bà con người Việt trong chuyến bay sơ tán đầu tiên chở công dân Việt Nam sơ tán khỏi Ukraine đã đến Romania trong những ngày qua. Trong danh sách trở về nước lần này có nhiều trẻ em.
Cập nhật tình hình bảo hộ công dân tại sân bay quốc tế Henri Coandă, Bucharest, Romania
Có 4 xe buýt do tổ công tác và Đại sứ quán phối hợp chở mọi người từ các điểm tập kết ra sân bay, một số tự túc phương tiện.
Cập nhật tình hình bảo hộ công dân tại sân bay quốc tế Henri Coandă, Bucharest, Romania
Các cán bộ Đại sứ quán có mặt ở các điểm đón và ra sân bay quốc tế Henri Coandă từ 8h30 để hỗ trợ bà con làm thủ tục lên máy bay.
Cập nhật tình hình bảo hộ công dân tại sân bay quốc tế Henri Coandă, Bucharest, Romania
Lịch check-in dự kiến 14h30 nhưng từ gần trưa, bà con đã tập trung đông ở sân bay.
Cập nhật tình hình bảo hộ công dân tại sân bay quốc tế Henri Coandă, Bucharest, Romania
Do thời tiết lạnh, sân bay bố trí khu trại di động cho mọi người chờ.
Cập nhật tình hình bảo hộ công dân tại sân bay quốc tế Henri Coandă, Bucharest, Romania

Tâm trạng của bà con nhìn chung là háo hức, mong sớm được trở về Việt Nam.

 
Cập nhật tình hình bảo hộ công dân tại sân bay quốc tế Henri Coandă, Bucharest, Romania
Nỗ lực hoàn tất thủ tục cho bà con một cách nhanh nhất có thể.
12 tiếng của người Việt ở Ukraine trước khi lên chuyến bay sơ tán đầu tiên
Giây phút tạm nghỉ và chờ đợi của bà con.
 
Cập nhật tình hình bảo hộ công dân tại sân bay quốc tế Henri Coandă, Bucharest, Romania
Do được chuẩn bị chu đáo, khâu check-in diễn ra trôi chảy.
Cập nhật tình hình bảo hộ công dân tại sân bay quốc tế Henri Coandă, Bucharest, Romania
Mọi việc đều nằm trong dự báo và kịch bản của Đại sứ quán nên diễn ra "rất tốt đẹp", không một trường hợp nào phải ở lại.
Cập nhật tình hình bảo hộ công dân tại sân bay quốc tế Henri Coandă, Bucharest, Romania
Em bé mệt ngủ trên vai mẹ... sau một ngày dài...
12 tiếng của người Việt ở Ukraine trước khi lên chuyến bay sơ tán đầu tiên
Chia sẻ với TG&VN lúc 18h (giờ địa phương), đại diện Đại sứ quán cho biết, bà con đã di chuyển lên máy bay, các cán bộ Đại sứ quán vẫn còn túc trực... đến khi máy bay cất cánh, dự kiến 19h35.

 

Theo bapquocte.vn