leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết: Một số công dân phản ánh nhận được điện thoại, không phải số ghi trên website của Đại sứ quán. Đối tượng sử dụng các số điện thoại này xưng danh là cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản thông báo công dân là đối tượng bị điều tra và đề nghị công dân kết nối với một số điện thoại của cán bộ Bộ Công an, thành khẩn khai báo, cung cấp thông tin cá nhân để phục vụ điều tra.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản khẳng định, những cuộc điện thoại như trên là mạo danh Đại sứ quán và Bộ Công an để lấy thông tin cá nhân của công dân nhằm sử dụng vào mục đích xấu. Đại sứ quán khuyến cáo công dân cảnh giác với các số điện thoại lạ gọi tới yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân. Nếu phát hiện các số điện thoại lạ mạo danh như trên, đề nghị công dân thông báo ngay cho Đại sứ quán bằng email: vnconsular@vnembassy.jp

Đại sứ quán chỉ liên hệ với công dân trong một số ít trường hợp công dân đang làm thủ tục lãnh sự tại Đại sứ quán mà cần xác minh làm rõ hoặc yêu cầu bổ sung thêm thông tin và chỉ sử dụng số điện thoại chính thức ghi trên website của Đại sứ quán (vnembassy-jp.org) khi liên hệ với công dân.

Ngoài ra, công dân có nhu cầu làm các thủ tục lãnh sự tại Đại sứ quán cần cảnh giác với các hình thức mời chào hỗ trợ nhằm thu lợi bất chính. Nếu gặp những trường hợp như vậy, đề nghị thông tin ngay tới Đại sứ quán qua email trên. Công dân thực hiện đúng hướng dẫn trên website của Đại sứ quán và làm thủ tục lãnh sự tại cơ quan đại diện gần nhất.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ ngày 7/11 cho biết gần đây nhận nhiều phản ánh từ công dân và người gốc Việt về tình trạng một số cá nhân, tổ chức đã sử dụng nhiều số điện thoại để mạo danh cán bộ, nhân viên cơ quan ngoại giao.

Các nhóm lừa đảo này thường gọi điện cho người Việt tại Mỹ, yêu cầu họ hợp tác xử lý vì "đã gửi hàng cấm về nước", hay thông báo về các vấn đề pháp lý cần hợp tác điều tra hoặc quá trình cấp giấy tờ gặp vướng mắc.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ đã ghi nhận những trường hợp sử dụng công nghệ để hiển thị giả mạo số điện thoại đại sứ quán, tổng lãnh sự quán, mạo danh cán bộ cơ quan ngoại giao trên màn hình chờ cuộc gọi đến.

Các đối tượng còn gửi bản chụp công văn, giấy triệu tập của công an, viện kiểm sát, tòa án, thậm chí kết nối với nạn nhân qua Zalo, gọi điện qua video để nạn nhân nói chuyện với người mặc quân phục, trang phục cảnh sát, hải quan.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ nhấn mạnh đây đều là các hành vi mạo danh nhằm mục đích lừa đảo đã được giới chức và truyền thông Việt Nam cũng như các nước cảnh báo nhiều lần.

Cơ quan này khuyến cáo công dân khi gặp cuộc gọi khả nghi cần tuyệt đối không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào và chủ động liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để xác minh.

Theo thoidai