leftcenterrightdel
Đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh (thứ 3, từ phải sang) cùng các cựu chiến binh tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ hy sinh trong các cuộc chiến bảo vệ tổ quốc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN) 

Chiều 21/7, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin-Brandenburg (Đức) đã tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2024) và Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sỹ.

Đây là một trong những hoạt động thể hiện truyền thống “hiếu nghĩa bác ái," lòng quý trọng và biết ơn của nhân dân Việt Nam nói chung và kiều bào nước ngoài nói riêng nhân dịp tháng tri ân các gia đình thương binh, liệt sỹ, những người đã vì độc lập và bảo vệ Tổ quốc mà hy sinh tính mạng và một phần xương máu của mình.

Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Đức, sau nghi lễ chào cờ và phút mặc niệm tưởng nhớ các bậc tiền bối cách mạng và anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam bang Berlin-Brandenburg, đã đọc thông báo đặc biệt Đảng và nhà nước về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

Để tỏ lòng thương tiếc và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tất cả những người có mặt đã dành một phút mặc niệm Tổng Bí thư.

Tiếp theo chương trình, ông Nguyễn Quốc Hùng đã ôn lại lịch sử Ngày Thương binh-Liệt sỹ, bày tỏ lòng tri ân và ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng, thương binh, liệt sỹ và thực hiện việc giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn” đối với thế hệ trẻ thông qua các hoạt động kỷ niệm hàng năm.

leftcenterrightdel
Quang cảnh lễ kỷ niệm. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN) 

Phát biểu nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh đã gửi lời thăm hỏi tới các thương binh và gia đình thương binh-liệt sỹ, bày tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sỹ và những người thương binh đã hy sinh một phần máu thịt của mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước.

Đại sứ bày tỏ cảm ơn các hội, đoàn, cũng như đại gia đình các cựu chiến binh Việt Nam tại Đức, thời gian qua đã dành rất nhiều tình cảm, sự hỗ trợ quý báu để giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sỹ ở các vùng miền Việt Nam gặp khó khăn.

Mới đây nhất, Đại sứ quán vinh dự được đồng hành cùng Hội Tân trào, tới thăm, vinh danh và tri ân một số gia đình thương binh, liệt sỹ đang sinh sống và làm việc tại Đức.

Đặc biệt chỉ vài ngày trước, ông Nguyễn Quang Anh, Chủ tịch Hội cựu chiến binh tại Đức và một số đại diện hội đã đích thân về mặt trận Vị Xuyên, tri ân các chiến sỹ, các thương binh, liệt sỹ và hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn ở Vị Xuyên, nơi mà có rất nhiều liệt sỹ đã ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của đất nước.

Đại sứ xúc động: “Tấm lòng đó, chúng tôi trân trọng cảm ơn và mong rằng các thành viên của Hội cựu chiến binh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần bộ đội cụ Hồ, trở thành tấm gương cho các thế hệ sau, tiếp tục học tập, hội nhập thành công trên quê hương thứ hai và không quên quê hương thứ nhất."

Cũng phát biểu tại buổi lễ, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến, Trưởng đoàn đại biểu Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao, đang có chuyến công tác tại Đức, bày tỏ vinh dự được tham dự lễ kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ. Ông bày tỏ ấn tượng khi thấy cộng đồng Việt Nam tại Đức phát triển lớn mạnh, đoàn kết và có nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc biệt hoạt động “nhớ về nguồn," một nét đẹp văn hóa, không chỉ hướng về tổ quốc, tri ân và tưởng nhớ các anh hùng, thương binh, liệt sỹ mà còn giáo dục cho các thế hệ trẻ về một thời oanh liệt của đất nước, về đạo lý “uống nước nhớ nguồn."

leftcenterrightdel
Thượng tọa Thích Từ Nhơn, trụ trì chùa Từ Ân (Berlin), chủ trì Đại lễ cầu siêu các anh hùng, liệt sỹ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN) 

Sau lễ kỷ niệm, cộng đồng người Việt tại Đức đã tổ chức Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sỹ do Thượng tọa Thích Từ Nhơn - trụ trì chùa Từ Ân ở Berlin, Đại đức Thích Thông Đạt - trụ trì chùa Phúc Lâm ở Brandenburg, chủ trì, cùng các tăng ni, phật tử chùa Phổ Đà và bà con kiều bào cùng tụng niệm cầu mong vong linh các liệt sỹ được siêu thoát về miền cực lạc./.

Theo vietnamplus