leftcenterrightdel
 Trao quà cho người Việt gặp khó khăn do Covid-19.

Trong tổng số 511 phần quà có 260 phần quà do Trung Tâm từ Thiện Minh Ái phối hợp với Hiệp hội trao cho các hội viên Hiệp hội gặp khó khăn, thất nghiệp, ốm đau... Trị giá phần quà gồm nhu yếu phẩm và phiếu mua đồ siêu thị, tổng trị giá 230 mop (gần 700.000 đồng).

250 phần quà do Ban chấp hành các tỉnh của Hiệp hội phối hợp cùng quán Tân Việt Hương ủng hộ cho cộng đồng người Việt Nam tại Macau (không phải là hội viên). Mỗi phần quà gồm nhu yếu phẩm, gạo, trứng ... trị giá 130 mop (390.000 đồng).

Ngoài ra, Hiệp hội cũng trích trao quà thăm hỏi ủng hộ hội viên của Hiệp hội không may mắc Covid-19 cho 6 hội viên. Mỗi hội viên là phong bì 300 mop (900.000 đồng) và thăm hỏi chị Nguyễn Thị Hà Nghệ An (bệnh nhân phải phẫu thuật) 2000 mop (6.000.000 đồng).

leftcenterrightdel
Trao quà cho các hội viên. 

Chia sẻ với Thời Đại, chị Đinh Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Macau (Trung Quốc), cho biết hiện nay số lượng người Việt Nam ở Macau khoảng 7.200 người. Năm vừa qua, cộng đồng người Việt Nam tại đây gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh. Tuy nhiên, bà con người Việt tại Macau luôn đoàn kết, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, nuôi dưỡng, phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, giữ gìn truyền thống văn hóa và hướng về cội nguồn, có nhiều đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Theo thoidai