Hệ thống này đã chính thức hoạt động vào ngày 31-10.

Đáng chú ý, hệ thống này có chức năng nhận diện khuôn mặt và các điểm trả hành lý được điều khiển hoàn toàn bằng máy tính.

Vào ngày đầu tiên nhà ga trên đi vào hoạt động, hơn 100 hành khách đến vào buổi sáng để tham dự lễ khánh thành.

Dự kiến, nhà ga mới sẽ đón 16 triệu lượt khách mỗi năm nhằm đáp ứng số lượng ngày càng tăng các hành khách đến Singapore, một trong những trung tâm du lịch hàng đầu châu Á.

Thường được bình chọn là sân bay tốt nhất trên thế giới, Changi nằm trong số những trung tâm trên thế giới ứng dụng công nghệ mới trong cuộc cạnh tranh khốc liệt với các sân bay lớn trong khu vực nhằm giành thị phần vận chuyển hành khách đường dài.

Theo Tuổi trẻ.vn