Với hàng triệu cây hoa hồng trải khắp các công viên nổi tiếng như Hibiya (Tokyo), Keisei (Chiba),Ofusakannon (Kansai)… dĩ nhiên được nhiều người biết và đến. Nhưng những ngôi nhà được bao quanh bởi hoa hồng trở thành nét văn hóa đẹp của Nhật Bản.

Hoa rực rỡ, nồng nàn mùi hương khiến ai đi qua cũng phải sững sờ.

Phổ biến  nhất vẫn là những loài hoa hồng kép màu hồng nhạt, hay đỏ rực rỡ.

Nhờ thế mà những ngôi nhà Nhật Bản cứ đẹp như trong cổ tích.

Hoa cứ mơn mởn và rạo rực tỏa hương.


Nhờ thế mà những ngôi nhà Nhật Bản cứ đẹp như trong cổ tích.



Sức thu hút bởi vẻ đẹp thực đấy, nhưng bâng khuâng cứ như không thực.

Những bông hoa tưởng chừng như cô đơn, nhưng nó có biết đâu rằng hương sắc đã mê hoặc bao người.

Ở Tokyo, có hàng trăm ngôi nhà có những tường hoa hồng bao quanh.

Những bông hoa tưởng chừng như cô đơn, nhưng nó có biết đâu rằng hương sắc đã mê hoặc bao người.

Ở Tokyo, có hàng trăm ngôi nhà có những tường hoa hồng bao quanh.

Hoặc có vài cây hoa cổ, lên tới vài chục năm tuổi.

hoa_hong_vov_16_EIDA.jpg

Những bức tường hoa hồng làm cho lòng người tinh khiết và đầy yêu thương.

                                                                                                                                                                                   Theo VOV