Lee Boo-jin, con gái lớn của chủ tịch tập đoàn Samsung. Ảnh: Yonhap.

Một cựu y tá làm việc tại thẩm mỹ viện ở phía nam thủ đô Seoul, Hàn Quốc tiết lộ Lee Boo-jin, con gái lớn của chủ tịch tập đoàn Samsung, tiêm thuốc an thần propofol ít nhất hai lần mỗi tháng, Korea News Plus dẫn lại thông tin đăng ngày 20/3 trên trang News Tapa.

"Bà Lee đỗ xe ở khu vực dành riêng cho nhân viên (thẩm mỹ viện) rồi đi vào thang máy lên phòng khám. Sau đó, bà ấy đi thẳng vào phòng dành cho khách hàng cao cấp để tiêm propofol", nữ y tá cho rằng ái nữ của chủ tịch Samsung bị nghiện chất an thần.

Propofol là một chất an thần mạnh, làm chậm hoạt động của não và hệ thần kinh. Đây là chất được sử dụng để gây tê trong các cuộc tiểu phẫu như cắt amidan. Cái chết của huyền thoại Michael Jackson vào năm 2009 được cho là do tác dụng phụ của propofol. "Ông hoàng nhạc pop" đã dùng chất này sau khi bị mất ngủ kinh niên. Dùng propofol quá liều, không có sự tư vấn bác sĩ, có thể khiến hệ hô hấp ngừng hoạt động.

Theo nữ y tá, ái nữ của tập đoàn Samsung ngủ khoảng 8 hoặc 10 tiếng tại phòng VIP sau khi tiêm propofol. "Khi thức dậy, bà ấy yêu cầu tiêm thêm, bà ấy nói với tôi trước, rồi sau đó nói với người phụ trách phòng khám".

Lee Boo-jin xuất hiện trước công chúng vào ngày 21/3 trong cuộc họp của các cổ đông Hotel Shilla tại Seoul. Với khuôn mặt lạnh lùng, bà Lee không phản ứng trước các câu hỏi của phóng viên về vấn đề này. Sau đó, bà Lee ra thông cáo báo chí phủ nhận mọi cáo buộc sử dụng chất an thần bất hợp pháp. Tuy nhiên, "công chúa Samsung" thừa nhận có đến phòng khám kể trên để trị liệu.

Hàn Quốc năm 2011 xếp propofol vào danh sách các loại thuốc tâm thần cần kê đơn do ngày càng nhiều người lạm dụng chất này. Hiện nay, hành vi sử dụng propofol không vì mục đích y tế bị coi là bất hợp pháp. Nếu lời khai của nữ y tá đúng sự thật, trưởng phòng khám và bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ có thể đối mặt với cáo buộc hình sự.

Lee Boo-jin, sinh năm 1970, là con thứ hai của chủ tịch Samsung Lee Kun-hee. Theo thống kê của tạp chí Forbes năm 2018, ái nữ của Samsung sở hữu tài sản hai tỷ USD, là người giàu thứ 16 tại Hàn Quốc và xếp thứ 93 trong danh sách phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

Năm 1999, Lee Boo-jin kết hôn với Im Woo-jae, nhân viên của công ty bảo vệ thuộc Tập đoàn Samsung. Im thường được truyền thông gọi là "chàng Lọ Lem" vì gia thế kém xa gia đình điều hành đế chế kinh doanh quyền lực nhất Hàn Quốc. Tuy nhiên, do cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, hai người ly thân từ năm 2012. Theo thoả thuận ly hôn vào tháng 7/2017, Lee Boo-jin trả cho chồng cũ 7,6 triệu USD và được quyền nuôi con trai.

Chủ tịch kiêm nhà sáng lập tập đoàn đa ngành Samsung Lee Byung-chul có một con trai và ba con gái. Trong những năm gần đây, tập đoàn Samsung đối mặt với nhiều sóng gió. Bi kịch của gia đình bắt đầu vào năm 2005 khi con gái út của ông Lee tự sát ở New York, Mỹ.

Đến năm 2014, chủ tịch Samsung bị đau tim dẫn đến hôn mê, hiện chưa tỉnh. Truyền thông Hàn Quốc bình luận nhờ vậy mà ông Lee không phải chứng kiến chuỗi bi kịch tiếp theo. Con trai lớn và con gái lớn của ông đều lần lượt ly hôn. Năm 2017, trong vụ bê bối luận tội nữ tổng thống Park Geun-hye, phó chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae-yong, "thái tử Samsung", bị kết án 5 năm tù với nhiều cáo buộc bao gồm hối lộ, tham ô, che giấu tài sản ở nước ngoài và khai man. Năm 2018, Lee Jae-yong kháng án và được hưởng án treo.

Theo vnexpress