Gia đình đông con nhất nước Anh chào đón thành viên thú 21

Ngày 6/11 vừa qua, cô Sue, 43 tuổi, sinh con gái Bonnie Raye chỉ sau 12 phút chuyển dạ. Em bé nặng 3,7 kg, khỏe mạnh và rất xinh xắn. Hiện gia đình cô Sue nắm giữ danh hiệu gia đình đông con nhất nước Anh, với tổng cộng 21 đứa con. 

Trong lúc mẹ đưa em từ bệnh viện về, 20 đứa con của cô hào hứng, đứng xếp hàng chờ được bế em tại căn nhà 10 phòng ngủ ở thị trấn nhỏ, hạt Lancashire.

"Bọn trẻ ai cũng muốn được bế Bonnie đầu tiên. Khoảnh khắc đó với tôi thật hạnh phúc", The Sun dẫn lời người mẹ kể. 

Cô Sue sinh con đầu lòng khi mới 14 tuổi, tính đến giờ đã có 3 cháu. Trong chương trình thực tế "20 Kids and Counting", gia đình cô cho biết họ sẽ không yêu cầu bất kỳ khoản phụ cấp nào của chính phủ, ngoài các chính sách thông thường dành cho trẻ em.Cô Sue cho biết cô và chồng đã quyết định không có thêm con nữa. Bonnie sẽ là đứa con cuối cùng trong gia đình.

Ước tính đôi vợ chồng chi khoảng 30.000 bảng mỗi năm cho con cái, trong đó 100 bảng cho sinh nhật của mỗi con và 100 - 250 bảng cho Giáng sinh. Ngoài ra, họ cũng đi du lịch nước ngoài mỗi năm một lần.

Theo VNExpress