Coral Lytle. Ảnh: Tulare County Sheriff's Office.

Coral bị tuyên án bốn năm tù vì có hành vi giao cấu với trẻ vị thành niên trong khoảng thời gian 27/9-4/10/2017, bản án ngày 4/11 của tòa án cấp cao quận Tulare, bang California nêu. Bên cạnh án tù, bà mẹ có 4 con này sẽ phải bị ghi danh là Tội phạm xâm hại tình dục suốt đời.

Bản án cho biết Coral thường hẹn gặp hai thiếu niên 14 và 15 tuổi để "thân mật" tại công viên, bãi gửi xe hoặc thậm chí chở nạn nhân tới nhà riêng. Những người này từng là bạn trai của các con gái bị cáo.

Hành vi của Coral lộ tẩy khi một nạn nhân áy náy vì "mối quan hệ không đúng mực" này nên báo cảnh sát.

Tại tòa, Coral khóc lóc khi nghe tuyên án, nhưng gia đình nạn nhân cho rằng việc chị ta đi tù không thể đảo ngược thiệt hại đã gây ra. Một ông bố cho biết sau khi vụ việc sáng tỏ, hai nạn nhân trở thành mục tiêu bị bắt nạt, từ đó trở nên trầm cảm và thu mình lại, thậm chí có ý định tự sát.

Theo vnexpress