Ở Ấn Độ, không ít cô gái chưa hiểu gì nhiều về người mình lấy làm chồng
cho tới ngày tổ chức lễ cưới

Cô dâu ở làng Chitrasenpur, huyện Saran, bang Bihar, đã từ chối tiếp tục hôn lễ với chồng bởi anh "có cách cư xử kỳ quặc" khi sét đánh ở cánh đồng ngay cạnh nơi tổ chức đám cưới.

Người thân của chú rể không hài lòng vì một phần các nghi lễ đã được tiến hành và cho rằng gia đình cô dâu đã công kích khách của nhà trai. 

Nói với The Telegraph, cơ quan chức năng xác nhận"Sau khi có sét, chú rể cư xử như thể anh ta rất sợ hãi hiện tượng này. Cho rằng chồng mình yếu đuối, không thể chấp nhận được, cô dâu lập tức công khai thông báo sẽ không cưới nữa. Vì thế, hai bên gia đình đã xông vào gây hấn và cảnh sát phải vào cuộc".

Theo VNExpress