Công chúa Nhật Bản Mako

Kênh truyền hình NHK đưa tin vào cuối ngày 16/5 cho biết, sau một thời gian yêu đương, Công chúa Mako đã chấp nhận lời cầu hôn từ bạn trai của mình. Sau khi ra mắt gia đình, cha mẹ của Mako là Hoàng tử Akishino và Công nương Kiko cũng đã chấp nhận tình yêu của con gái với bạn trai bằng tuổi.

Công chúa Nhật Bản Mako sinh năm 1991, năm nay 26 tuổi. Theo báo chí Nhật Bản, người đàn ông giành được trái tim của công chúa Mako tên là Kei Komuro. Anh chàng từng là bạn học của công chúa tại Đại học Thiên chúa Giáo Quốc tế ở Tokyo.

Cặp đôi này  lần đầu gặp nhau tại một nhà hàng ở Shibuya, Tokyo cách đây 5 năm trong bữa tiệc về chủ đề du học. Những tháng gần đây cả hai gặp gỡ thường xuyên hơn và nhanh chóng tiến triển tình cảm.

Komuro từng được biết đến với biệt danh “Hoàng tử biển” khi quảng bá cho du lịch biển ở Shonan thuộc tỉnh Kanagawa và hiện tại đang làm việc tại một công ty luật.

Theo luật Hoàng gia Nhật Bản, thành viên nữ trong hoàng tộc sẽ không còn tước hiệu nếu kết hôn với một thường dân. Điều này đồng nghĩa với việc, sau khi tổ chức đám cưới với Komuro, Công chúa Mako sẽ trở thành một công dân Nhật Bản bình thường.

Hãng tin Kyodo cho biết, hoàng gia Nhật Bản dự kiến sẽ công bố thông tin chính thức về lễ đính hôn của Công chúa Mako vào tháng tới sau khi cặp đôi hoàn tất việc chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này. Đám cưới dự kiến sẽ diễn ra vào năm sau. Công chúa Mako sẽ là người đầu tiên trong số 4 cháu ruột của Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko tổ chức đám cưới.

Không giống hoàng gia ở Anh và những quốc gia châu Âu khác, Hoàng gia Nhật Bản thường hạn chế xuất hiện trước công chúng. Do đó, thông tin về Công chúa Mako không có nhiều.

Công chúa Mako tốt nghiệp trường Nghệ thuật Tự do, Đại học Thiên chúa giáo Quốc tế tháng 3/2014. Tháng 9/2014, Mako bắt đầu học thạc sĩ tại Đại học Leicester, Anh. Công chúa Mako có lối sống giản dị và luôn giữ bí mật về thân phận quyền quý. Chỉ có du học sinh Nhật biết cô là Công chúa. Giáo sư Simon Knell, giám sát khóa học của Mako cho biết, cô rất khiêm tốn và tốt bụng.

Sau khi quay trở lại Nhật Bản, công chúa Mako giữ chức vụ chủ tịch danh dự của một số hiệp hội, trong đó có Hiệp hội Tennis Nhật Bản. Cô thường xuyên có các chuyến thăm hữu nghị tới nhiều nước trên thế giới và tham gia vào các hoạt động với tư cách là một thành viên của Hoàng gia Nhật Bản.

Kể từ năm 2016 đến nay, Công chúa Mako là nghiên cứu sinh tại Đại học Bảo tàng thuộc Đại học Tokyo trong chương trình liên kết để lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Thiên chúa giáo Quốc tế./.

Theo VOV.VN