leftcenterrightdel
 Bà Teresa Moore ở phòng tập

Bà Teresa Moore cho biết, bà đến phòng tập thể dục từ 3 đến 4 ngày mỗi tuần. Bà luôn đi tập với những trang phục thể thao hợp mốt, bà cũng trang điểm và đeo nhiều đồ trang sức.

Bà Teresa chia sẻ, việc tập thể dục mang lại cho bà năng lượng. Ngoài ra, bà còn thích đến các buổi biểu diễn opera.

Bà Teresa sinh ra ở Ý. Bà kết hôn với một quân nhân vào năm 1946. Chồng bà đã qua đời. Trước khi định cư ở Nam California, Mỹ, bà đã sống khắp nơi trên thế giới.

 Cô cũng thích đi bộ trên máy chạy bộ và sử dụng máy tập thể dục.
Bà Teresa rất thích đi bộ
 

Con gái của bà - Sheila Moore - thì tin rằng, bà là người thích phiêu lưu và điều này đã đưa bà đến phòng tập thể dục: "Đó là nơi mẹ tôi gặp gỡ bạn bè. Tôi nghĩ mẹ là một người hiếu kỳ, năng động và thích khám phá.  Khi rời nước Ý, mẹ tôi đã sống một cuộc sống xê dịch và tôi nghĩ sự hiếu kỳ đã thúc đẩy mẹ thực hiện những điều mà ít người nghĩ đến. Và nay, khi đã lớn tuổi thì việc đi đến phòng tập thể dục khiến mẹ tôi hạnh phúc".

Cụ bà 103 tuổi cho biết, lời khuyên của bà với mọi người là hãy kiên cường và sống cuộc đời không hối tiếc. “Hãy sống vui lên. Hãy cố gắng nghĩ về những điều tốt đẹp, nghĩ rằng mọi thứ đều tốt đẹp" - bà Teresa nói.

Theo giadinhonline.vn