Người dân thị trấn Sacaba, Bolivia hôm 26/10 tổ chức lễ hội tại tòa thị chính để mừng sinh nhật lần thứ 118 cho cụ bà Julia Flores, người cao tuổi nhất thị trấn và cũng có thể là người sống lâu nhất trên thế giới hiện nay, theo Reuters.

Cụ Julia, được người dân địa phương gọi là "Mama Julia", kỷ niệm sinh nhật với bánh kem, âm nhạc và những điệu nhảy. Gia đình, bạn bè và các tình nguyện viên tới dự tiệc, tặng quà và chụp ảnh cùng Julia. Sức khỏe, độ dẻo dai và sự minh mẫn của cụ bà 118 tuổi được thể hiện khi bà chơi nhạc, khuyến khích mọi người vỗ tay theo và khiêu vũ cùng khách mời.

Theo thông tin trên thẻ căn cước, cụ Julia sinh ngày 26/10/1900 tại một trại khai thác mỏ ở vùng núi Bolivia.Văn phòng thị trưởng và gia đình bà Flores đang làm thủ tục đề cử để Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness chính thức công nhận Julia là người cao tuổi nhất thế giới.

Theo VNExpress