leftcenterrightdel
 Cụ bà Maria Gomes được cháu gái Celia chăm sóc tại nhà riêng ở Brazil. Ảnh: Newsflash

Sau một trận đổ bệnh gần đây, cụ bà Maria Gomes dos Reis ở Bom Jesus da Lapa được chính quyền gửi người đến thăm hỏi, chăm sóc. Từ đây, người ta phát hiện ra giấy khai sinh của Maria ghi cụ chào đời ngày 16/6/1900 ở làng Bela Vista và sống tại đây đến tận ngày nay. Tức là cụ bà đã sống hơn 121 năm.

Hiện Maria đang sống với cháu gái Celia Cristina bởi tất cả con cái cụ đều đã qua đời. Celia nói với truyền thông địa phương: "Tôi phải bón cho bà ăn, làm mọi thứ, thay cả đồ lót cho bà. Cuộc sống của tôi giờ chỉ quanh quẩn với việc chăm sóc bà".

Celia cho biết bà mình bị đau bụng trước khi nằm bệt một chỗ hơn 8 năm trước. Cháu gái cụ Maria nói thêm: "Bà đã nuôi các cháu và cả các chắt. Bà lo hết mọi việc. Bà thực sự vẫn rất khỏe và chỉ yếu đi gần đây thôi. Trước bà vẫn nấu ăn, giặt quần áo".

Maria có 13 chắt, 6 chút. Hiện gia đình cụ hy vọng Maria có thể sống lâu thêm để gặp chít đầu tiên. Chắt gái của Maria, Victoria Stefani, cho biết: "Cụ vẫn còn nhận thức được nhiều thứ, vẫn nói chuyện với chúng tôi. Song giờ cụ càng ngày càng bị đãng trí rồi". Chắt gái khác của cụ bà 121 tuổi, Ivanilde Gomes, người chuyển đến sống cùng Maria khi mới 6 tuổi, nói thêm: "Tôi không bao giờ bị thiếu thốn bất cứ thứ gì. Cụ luôn luôn nói một câu mà tôi ghi nhớ mãi: 'Hãy đi học đi chắt của ta'. Nếu tôi có thể tốt nghiệp thì đó chính là nhờ sự động viên từ cụ".

Hiện Sách kỷ lục Guinness Thế giới ghi nhận người còn sống cao tuổi nhất hành tinh là cụ bà Lucile Randon, người Pháp. Cụ Lucile sinh ngày 11/2/1904, tức đang 118 tuổi. Danh hiệu này được trao lại cho Lucile sau cái chết của cụ bà 119 tuổi Kane Tanaka người Nhật Bản hôm 19/4.

Khi nhắc đến danh hiệu người già nhất thế giới, Celia nói: "Chúng tôi biết bà đã cao tuổi. Tuy nhiên, bà là người già nhất thế giới ư? Chúng tôi khá bất ngờ".

Chưa rõ gia đình của Maria có ý định liên hệ với tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới để đăng ký danh hiệu cho bà hay không.

Theo ngoisao