Valentina Acosta Giraldo sinh năm 2000, tranh tài ở nội dung cung một dây tại Thế vận hội đang diễn ra ở Tokyo.

Cung thủ 21 tuổi có nhiều fan, Instagram của cô thu hút hơn 823 nghìn người theo dõi. Người hâm mộ gọi cô là "búp bê" bởi gương mặt xinh xắn.

Cô thích lối trang điểm đậm kiểu Latin với phần mắt, lông mày kẻ đậm, tô môi dày.

 

Cô chuộng các trang phục gợi cảm, năng động như crop-top, áo hai dây.

 

Valentina cao 1,62 mét, nặng 57 kg. Cô toát lên vẻ trẻ trung khi mặc phong cách nữ sinh, điểm nhấn là chân váy caro.

 

Vận động viên mặc nhiều bộ váy áo phom dáng corset - xu hướng được nhiều tín đồ thời trang yêu thích.

 

Valentina mặc áo voan bên trong corset để tạo nét nữ tính.

 

Cô nói từng thử nhuộm nhiều màu tóc như đen, vàng, cam nhưng yêu thích nhất màu tóc nâu nguyên bản của mình, với kiểu uốn xoăn nhẹ nhàng.

 

Valentina kết hợp áo cổ lọ đen đơn giản và quần trắng. Công thức phối đồ này từng được nhiều ngôi sao ưa chuộng từ thập niên 1950-1960, trong đó có Marilyn Monroe.

 

Người đẹp nữ tính khi mặc áo cổ lọ trắng, khoác gilet len màu xám.

 

Ngoài bắn cung, cô tập bơi để giữ hình thể cân đối.

Theo vnexpress