Bà Ngô đạt kỷ lục về đẻ thường ở tuổi 62


Theo tờ Focustaiwan, bà Ngô đã sinh con bằng phương pháp sinh thường vào ngày 25/2 và đạt kỷ lục ở nước này.

Bà Ngô sinh con gái đầu cách đây 36 năm. Vợ chồng bà nung nấu ý định có con trong suốt những năm qua nhưng vì đang công tác, không có thời gian nên họ lùi lại. Sau khi nghỉ hưu, bà quyết định thực hiện mong ước sinh thêm một em bé. 

Đến tuần 29 của thai kỳ, bà Ngô có hiện tượng tiểu đường nhưng được bác sĩ chăm sóc kịp thời. Tuần thứ 38, sau khi kiểm tra, bác sĩ khẳng định bà hoàn toàn có khả năng sinh thường. Chờ mang thai tự nhiên lâu, nên vợ chồng bà quyết định làm thụ tinh ống nghiệm. Sức khỏe của bà tốt trong những năm qua nên bà tự tin mang thai, bất chấp tuổi tác.

Bệnh viện Chang Gung Memorial, nơi bà Ngô sinh con, cho biết phụ nữ lớn tuổi mang thai dễ gặp các biến chứng như sinh non, thai chết lưu, khuyết tật nhiễm sắc thể. Nguy cơ này tăng lên 200% khi phụ nữ ở tuổi mãn kinh. May mắn, mẹ con bà Ngô đều khỏe mạnh. Cậu bé chào đời nặng gần 3 kg.

Theo VNExpress