leftcenterrightdel
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, chúc mừng bà con Việt kiều về dự chương trình Xuân Quê hương 2022. 

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết, việc tổ chức HNVK4 và Diễn đàn có ý nghĩa quan trọng, nhất là năm 2024 là năm bản lề trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; là mốc đánh dấu tròn 20 năm triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác NVNONN; cũng như trong bối cảnh cộng đồng NVNONN mong muốn góp phần cùng nhân dân cả nước hiện thực hóa khát vọng và tầm nhìn phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

HNVK4 và Diễn đàn trí thức chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài sẽ có khoảng 600 người tham dự với chủ đề “Người Việt Nam ở nước ngoài chung tay hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước”.

Chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, các nội dung thảo luận và các phiên của HNVK4 và Diễn đàn dự kiến gồm:

Ngày 22/8 sẽ diễn ra phiên khai mạc và Diễn đàn với chủ đề: “Trí thức và chuyên gia kiều bào hiến kế về các vấn đề phát triển xanh, bền vững của đất nước”. Nội dung tập trung trao đổi ý kiến về các xu thế phát triển của thế giới và khu vực thời gian tới (chuyển đổi số, phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo…), thách thức và cơ hội đối với Việt Nam; phát huy nguồn lực của NVNONN trong công cuộc phát triển đất nước; mở rộng Mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc gia…

Phiên chuyên đề 1: “Kiều bào với sự phát triển công nghệ cao của Việt Nam” gồm 2 chủ đề: Vai trò của kiều bào đối với sự phát triển ngành bán dẫn tại Việt Nam; Vai trò của kiều bào đối với sự phát triển ngành trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.

Nội dung chuyên đề đưa ra kinh nghiệm của các nước và đề xuất giải pháp đối với chiến lược bán dẫn của Việt Nam; xu thế ngành trí tuệ nhân tạo (AI) trên thế giới, thách thức, cơ hội và kiến nghị giải pháp đối với Việt Nam...

leftcenterrightdel
 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chủ trì buổi gặp gỡ báo chí.

Phiên chuyên đề 2: “Doanh nghiệp, doanh nhân kiều bào đồng hành cùng đất nước”.

Nội dung chuyên đề trao đổi về thực tiễn các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại của kiều bào; giải pháp thúc đẩy kết nối, xúc tiến đầu tư, kinh doanh giữa các địa phương Việt Nam và các nước, tăng cường phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài; kiến nghị chính sách...

Phiên chuyên đề 3: “Đại đoàn kết dân tộc, công tác hội đoàn và vai trò của thế hệ trẻ kiều bào”.

Nội dung chuyên đề trao đổi về những kinh nghiệm, biện pháp tăng cường công tác đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc; tình hình hoạt động hội đoàn, kinh nghiệm về mô hình tổ chức của các hội đoàn (xu hướng thành lập các tổ chức hội đoàn khu vực, liên quốc gia; mô hình Tổng hội/Hội trung ương/Liên hiệp hội); nhu cầu của các hội đoàn NVNONN là thành viên của các đoàn thể quần chúng trong nước; vai trò của lãnh đạo hội đoàn, lực lượng nòng cốt của các hội đoàn trong việc quy tụ, đoàn kết cộng đồng; vai trò của thế hệ trẻ kiều bào trong công tác hội đoàn, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật tới cộng đồng, quảng bá văn hóa Việt Nam, tăng cường quan hệ giao lưu nhân dân..

Phiên chuyên đề 4: “Kiều bào - Sứ giả văn hóa và ngôn ngữ Việt”.

Nội dung chuyên đề Công tác giữ gìn văn hóa, tiếng Việt trong cộng đồng: nhu cầu, kết quả, khó khăn, thuận lợi và phương hướng hoạt động; phát huy vai trò của cá nhân, hội đoàn, báo chí kiều bào trong công tác bảo tồn, giữ gìn văn hóa, tiếng Việt ở nước ngoài; vai trò của Sứ giả tiếng Việt; kinh nghiệm đưa tiếng Việt vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục sở tại

Ngày 23/8 sẽ diễn ra Chương trình đi khảo sát thực tế, gặp gỡ, trao đổi với địa phương và doanh nghiệp trong nước. Một số hoạt động khác trong khuôn khổ hội nghị và diễn đàn dự kiến gồm: đoàn kiều bào tiêu biểu đến chào lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

Theo thoidai