Ai Cập nổi tiếng với những bãi biển trong xanh, thu hút nhiều khách du lịch tới tham quan và trải nghiệm. (Nguồn: Dreamstime)

Bộ trưởng Du lịch Ai Cập Khaled al-Anani khẳng định, nước này đang cố gắng để tạo ra một điểm đến với các điều kiện vệ sinh đảm bảo nhằm thu hút khách du lịch trên khắp thế giới.

Cũng như nhiều quốc gia khác, kể từ tháng 3 vừa qua, Ai Cập đã ngừng mọi chuyến bay và phải đóng cửa các khu khảo cổ, viện bảo tàng và khách sạn nhằm khống chế sự lây lan của dịch Covid-19.

Quốc gia Bắc Phi này đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa và đang dần hướng tới đón chào sự trở lại của các du khách vào mùa Hè. Theo kế hoạch, trong những ngày tới, Chính phủ Ai Cập sẽ công bố điều kiện để du khách nhập cảnh.

Dự kiến, các khu nghỉ dưỡng bên bờ Biển Đỏ, trong đó có Nam Sinai, và các bãi biển Địa Trung Hải ở phía Tây thành phố duyên hải Alexandria sẽ là những nơi đầu tiên được mở cửa trở lại.

Các điểm tham quan hấp dẫn du khách hàng đầu, trong đó có Kim Tự tháp Giza hay đền Karnak cũng sẽ được mở cửa lại song có kiểm soát. Điển hình như khu lăng mộ của Vua Tutankhamun sẽ chỉ cho phép tối đa 10 người vào tham quan cùng 1 lúc. Trong khi đó, các điểm tham quan ở thủ đô Cairo sẽ được mở cửa trong giai đoạn sau.

Trước cuộc khủng hoảng Covid-19, Ai Cập đã đặt kỳ vọng vào ngành du lịch-vốn là "trụ cột" của kinh tế nước này và dự kiến sẽ đón 15 triệu lượt khách trong năm 2020, tăng 2 triệu lượt so với năm 2019. Ngành du lịch của Ai Cập đã bắt đầu xuất hiện các tín hiệu phục hồi sau nhiều năm bất ổn chính trị kể từ làn sóng nổi dậy lật đổ nhà lãnh đạo Hosni Mubarak vào năm 2011.

Tuy nhiên, mọi kế hoạch đã đổ vỡ khi các chuyến bay quốc tế bị hủy bỏ và các điểm du lịch phải đóng cửa. Hiện các khách sạn chỉ được phép hoạt động tối đa 50% công suất. Các cơ sở lưu trú đều phải cung cấp khẩu trang và nước sát khuẩn tới khách hàng, trong khi các khu vực công cộng khác thường xuyên được khử trùng.

Dù chưa có thống kê về thiệt hại của ngành du lịch Ai Cập trong năm nay, song giới chức nước này ước tính con số đó có thể lên tới 5 tỷ USD. Ngân hàng trung ương Ai Cập cho biết sẽ cung cấp các khoản tín dụng trị giá 3 tỷ USD, với lãi suất giảm còn 5%, để hỗ trợ ngành "công nghiệp không khói" này.

Tính tới nay, Ai Cập ghi nhận khoảng 35.000 ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 1.200 ca tử vong.

Theo baoquocte