Ông Đoàn Khắc Việt cho rằng khinh khí cầu rất to và có thể quan sát bằng mắt thường, nên nếu có thì đã phát hiện.
 
Ngoài ra, ông Đoàn Khắc Việt cũng khẳng định Việt Nam luôn đảm bảo an toàn cho vùng trời, vùng biển và lãnh thổ Việt Nam.

Trả lời báo giới về quan điểm của Việt Nam trong vụ khinh khí cầu Trung Quốc “đi lạc” sang không phận Mỹ và một số nước khác, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết, trong vụ việc khinh khí cầu Trung Quốc bay sang Mỹ, Việt Nam mong muốn hai nước giải quyết bất đồng bằng đối thoại, trên cơ sở hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế, đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và hợp tác trên khu vực và trên thế giới.

Trước đó, Hãng tin Reuters dẫn lời quan chức cấp cao Mỹ và các nhà ngoại giao cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman ngày 6/2 thông báo cho gần 150 nhà ngoại giao nước ngoài tại 40 đại sứ quán ở Mỹ về vụ khinh khí cầu nghi của Trung Quốc bay vào lãnh thổ Mỹ.

leftcenterrightdel
Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt 

Khinh khí cầu nghi do thám của Trung Quốc lần đầu tiên bay vào không phận Mỹ ở Alaska vào ngày 28/1, trước khi di chuyển vào không phận Canada vào ngày 30/1. Sau đó, nó lại vào không phận Mỹ vào ngày 31/1. Máy bay chiến đấu của không quân Mỹ sau đó bắn hạ khinh khí cầu ngoài khơi bờ biển bang South Carolina vào ngày 4/2.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng đây chỉ là một "sự cố" và đó là một khinh khí cầu dân sự nghiên cứu thời tiết bị gió thổi lệch hướng bay vào Mỹ.

H.Y