leftcenterrightdel
 Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (thứ 3, từ trái sang) và Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương (ngoài cùng bên phải) cùng các đại biểu hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương chủ trì buổi gặp mặt.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (bên trái) và các nữ đại biểu Quốc hội ký tên Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới

Tham dự buổi gặp mặt có các đại biểu Quốc hội: Nguyễn Thị Mai Hoa - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, nguyên Ủy viên Đoàn chủ tịch, nguyên Trưởng Ban Dân tộc Tôn giáo TƯ Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Thanh Cầm - Ủy viên thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội, ĐBQH tỉnh Tiền Giang, nguyên Ủy viên Đoàn chủ tịch, nguyên Trưởng ban Chính sách luật pháp TƯ Hội LHPN Việt Nam; Hoàng Thị Đôi, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La, nguyên Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Sơn La; Lê Đào An Xuân, Tỉnh ủy viên, ĐBQH tỉnh Phú Yên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Yên; Lê Thị Ngọc Linh, ĐBQH tỉnh Bạc Liêu, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu; Nguyễn Thị Thúy Ngọc, ĐBQH tỉnh Nam Định, Chánh văn phòng Hội LHPN tỉnh Nam Định; Quàng Thị Nguyệt, ĐBQH tỉnh Điện Bien, chuyên viên Hội LHPN huyện Mường Chà.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương thông tin về kết quả hoạt động năm 2023 với chủ đề Tập trung xây dựng cơ sở Hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở; thông tin về 10 sự kiện nổi bật của các cấp Hội cả nước... Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương cũng báo cáo về quá trình triển khai dự án: Cải tạo, nâng cấp Trụ sở TƯ Hội LHPN Việt Nam.

leftcenterrightdel
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Thị Mai Hoa phát biểu tại buổi gặp mặt 

Thay mặt các nữ đại biểu Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Thị Mai Hoa chúc mừng Hội LHPN Việt Nam có trụ sở mới khang trang; bày tỏ vui mừng khi những năm qua, Hội LHPN Việt Nam có nhiều hoạt động khởi sắc, có nhiều đổi mới trong nội dung, phương thức hoạt động...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga vui mừng khi các nữ đại biểu Quốc hội đã dành nhiều tình cảm với cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam, với hoạt động Hội và phong trào phụ nữ. Các nữ đại biểu Quốc hội là cán bộ, nguyên cán bộ Hội qua mỗi kỳ họp đã có sự trưởng thành rất rõ. 

Chủ tịch Hà Thị Nga gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nữ đại biểu Quốc hội trong việc phát huy rất tốt vai trò của mình trong các hoạt động của Quốc hội về những vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em. 

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo, cán bộ cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam, các nữ đại biểu Quốc hội chụp ảnh lưu niệm

"Tôi mong thời gian tới, các nữ đại biểu Quốc hội dành nhiều tình cảm, yêu thương, tâm huyết cho công tác cán bộ nữ, hoàn thành xuất sắc vai trò của đại biểu dân cử; tích cực phát biểu, tham góp những vấn đề sâu sắc, sát với tình hình phụ nữ; khẳng định tiếng nói của phụ nữ tại nghị trường Quốc hội. Đặc biệt, hoàn thành xuất sắc vai trò nữ đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ này, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ, thông qua đó nâng cao vai trò, vị thế của các cấp Hội", Chủ tịch Hà Thị Nga phát biểu.

PV. Ảnh: Minh Trang