leftcenterrightdel
  Các lao động nữ di cư bị ảnh hưởng bởi Covid-19 tại tỉnh Bình Dương là đối tượng nhận hỗ trợ từ Chính phủ Canada - Ảnh: ĐSQ Canada tại Việt Nam cung cấp.

 

Thông qua Quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương, Canada sẽ hỗ trợ 1.125 nữ lao động di cư có hoàn cảnh khó khăn bao gồm những chị em đang mang thai và có con nhỏ bị ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương. Sự ủng hộ, giúp đỡ của Canada bao gồm các gói cứu trợ lương thực, nhu yếu phẩm và hỗ trợ kết nối, tư vấn tâm lý cho các lao động nữ di cư bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Năm nay, trong khuôn khổ Quỹ Canada dành cho các sáng kiến Địa phương Canada (CFLI), Đại sứ quán Canada tại Việt Nam đã hỗ trợ tài chính cho các đối tác địa phương để thực hiện các dự án nhằm trao quyền cho phụ nữ và thích ứng trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Đại sứ quán hợp tác cùng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên trong Dự án “Ứng dụng công nghệ số để tăng hiệu quả kinh doanh trực tuyến cho phụ nữ khuyết tật ở khu vực Đồng bằng sông Hồng, Việt Nam”.

Ngoài ra, Đại sứ quán đang tài trợ cho Quỹ trẻ em Blue Dragon để thực hiện dự án “Trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm chống nạn buôn bán người trong bối cảnh đại dịch Covid-19 thông qua việc thúc đẩy tiếp cận giáo dục, nghề nghiệp và kỹ năng sống”.

Đại sứ quán Canada cũng đang hợp tác với Viện Phát triển và Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng (Light) cho Dự án “Phụ nữ dân tộc thiểu số - thay đổi để thành công- Trao quyền xã hội và kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam”.

Quỹ CFLI cũng hỗ trợ Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) cho Dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo của phụ nữ dân tộc thiểu số và thúc đẩy sự đa dạng văn hóa, thông qua việc hồi sinh hàng dệt truyền thống”.

Năm 2021-2022, Quỹ CFLI tài trợ dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới và di cư an toàn cho lao động nữ nhập cư thông qua quản trị toàn diện và nâng cao năng lực cho phụ nữ” do Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) thực hiện.

Năm nay, Quỹ CFLI đang hỗ trợ tài chính cho Tổ chức Blue Sky cho Dự án “Nâng cao nhận thức của cộng đồng đồng tính/song tính nữ và chuyển giới nam về sức khỏe sinh sản và an toàn tình dục”.

PV