Chile đào hàng nghìn ngôi mộ dự phòng vì Covid-19
Cập nhật lúc 13:39, Thứ sáu, 15/05/2020 (GMT+7)
Hàng nghìn ngôi mộ được đào mới tại một nghĩa trang ở thủ đô của Chile, trong bối cảnh số ca lây nhiễm nCoV tăng vọt.
Số ca lây nhiễm của Chile đã tăng vọt trong tuần này, khiến chính phủ tuyên bố phong tỏa bắt buộc với 7 triệu dân của Santiago, từ 15/5. Quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận từ 350 - 500 ca nhiễm mới mỗi ngày cho đến cuối tuần trước. Đến 14/5, Chile ghi nhận mức tăng gần 2.600 nhiễm mới mỗi ngày gây kinh ngạc.
Công nhân đào mộ trong Nghĩa trang chung của thành phố Santiago sau khi các cơ quan y tế yêu cầu chuẩn bị cho sự gia tăng khả năng tử vong do Covid-19. Ảnh: AFP / MARTIN BERNETTI
"Chúng tôi nhận ra rằng đây là khoảng thời gian tồi tệ và có thể cần nhiều chỗ để chôn người chết vì nCoV hơn. Việc đào sẵn những ngôi mộ mới là hành động nên làm khi thấy những gì đã xảy ra ở nhiều quốc gia khác", Giám đốc nghĩa trang Rashid Saud nói.
Gravediggers đang chuẩn bị 2.000 ngôi mộ mới để đối phó với đại dịch, ngay cả khi mới ghi nhận 368 người chết vì virus, kể từ 3/3.
"Chúng tôi phải so sánh với các quốc gia khác chịu ảnh hưởng nặng nề của Covid-19 - nơi phải sử dụng những ngôi mộ tập thể hay người chết trên đường phố và các xác chết thối rữa trong xe tải. Đó là những gì chúng tôi mong muốn tránh và hy vọng không phải sử dụng đến những cách đó", Saud nói về những ngôi mộ mới.
Gravediggers đang chuẩn bị 2.000 ngôi mộ mới để đối phó với đại dịch. Ảnh: AFP / MARTIN BERNETTI.
Luis Yevenes, người đứng đầu Hiệp hội công nhân tại nghĩa trang quan tâm đến tình hình các thành phố khác ở Chile cũng chịu ảnh hưởng của bệnh dịch như Valparaiso, Vina del Mar, Concepcion và Talcahuano...
Theo Ione