leftcenterrightdel
Tình trạng mất an ninh lương thực, thiên tai và xung đột là những nguyên nhân chủ yếu gây ra các cuộc di cư trong nước ở Sừng châu Phi. (Nguồn: Ames News) 

Hãng thông tấn Tân Hoa xã đưa tin, IOM xác nhận con số nêu trên cao hơn so với mức 19,2 triệu người vào tháng 6 do có sự gia tăng của những người phải di dời trong nước tại Burundi, Ethiopia và Sudan.

Theo đó, Sudan là quốc gia có số người phải di dời nhiều nhất (10,7 triệu), kế tiếp là Somalia (3,5 triệu), Ethiopia (3,3 triệu) và Nam Sudan (2 triệu).

Có 10,2 triệu người mới rơi vào tình trạng bị buộc phải di dời ở Sudan, bao gồm 7,9 triệu người trong nước và 2,1 triệu người ở các nước láng giềng, kể từ khi xung đột nổ ra tại quốc gia này vào tháng 4/2023.

IOM đánh giá, các nguyên nhân khác gây ra tình trạng di dời là lũ lụt do mưa lớn và mất an ninh lương thực, đặc biệt là ở Ethiopia, Kenya và Somalia.

Ngoài ra, khu vực Sừng Lớn của châu Phi có khoảng 5,4 triệu người tị nạn và người xin tị nạn. Hiện tại, Uganda là nơi tiếp nhận nhiều người tị nạn nhất (1,7 triệu), tiếp theo là Ethiopia (1 triệu) và Kenya với 906.000 người.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO) của LHQ và Cơ quan liên chính phủ về phát triển khu vực Đông Phi (IGAD) ghi nhận, khoảng 67 triệu người thiếu lương thực trong khu vực vào tháng 7. Trong số đó, 39 triệu người ở các quốc gia thành viên IGAD - bao gồm Djibouti, Kenya, Somalia, Nam Sudan, Tanzania, Sudan và Uganda.

Ngày 2/8, các cơ quan quốc tế đã phát đi cảnh báo về việc vùng Sừng châu Phi phải đối mặt với lượng mưa dưới mức trung bình trong mùa mưa diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12 sắp tới. Nguy cơ này có nghĩa là số người phải di dời do mất an ninh lương thực sẽ còn tiếp tục tăng lên.

Theo baoquocte