Vào năm 2100, quốc gia đông dân thứ hai thế giới có thể chỉ còn lại 525 triệu người, Tạp chí Newsweek hôm 15.2 dẫn ước tính của SASS.

Theo SASS, bản dự báo được cập nhật mới nhất ít hơn 62 triệu người so với báo cáo năm ngoái.

Báo cáo của SASS được đưa ra sau khi Tổng cục Thống kê Trung Quốc công bố số liệu cho thấy năm 2023 chứng kiến năm thứ hai liên tiếp số người chết cao hơn số người được sinh ra ở nước này.

Cụ thể, trong năm 2023, dân số Trung Quốc chỉ còn 1,4097 tỉ người, giảm 2,08 triệu người so với năm 2022, theo tờ South China Morning Post hôm 17.1.

leftcenterrightdel
 Một gia đình Trung Quốc dạo chơi ở công viên Bắc Kinh vào tháng 4.2023

Trong năm, có 9,02 triệu trẻ được sinh ra, giảm 5,6% so với năm 2022. Năm 2023, Trung Quốc ghi nhận sinh suất thấp nhất từ khi số liệu bắt đầu được ghi chép từ năm 1949, với chỉ 6,39 ca sinh cho mỗi 1.000 người, so với 6,77 ca trong năm 2022.

Cùng giai đoạn, 11,1 triệu người chết tại Trung Quốc. Tử suất trong năm 2023 là 7,87 ca trong 1.000 người, cao hơn 7,37 ca trong 1.000 người của năm trước đó.

Như những nước khác ở Đông Á, Trung Quốc đối mặt tình trạng già hóa lực lượng lao động nhanh chóng. Xu hướng này có thể dẫn đến thiếu hụt lao động lành nghề, giảm nguồn cung ứng lao động và gia tăng áp lực cho các hệ thống y tế, an ninh xã hội.

Và sinh suất của Trung Quốc, như các nước láng giềng, Mỹ và đa số châu Âu, tiếp tục thấp hơn nhiều so với con số 2,1 ca sinh/phụ nữ nếu muốn duy trì lực lượng lao động.

Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc năm 2022 dự báo dân số thế giới có thể đạt 8,9 đến 12,4 tỉ người vào năm 2100.

Theo Thanh niên