leftcenterrightdel
Các em bé sơ sinh tại một bệnh viện ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã 

SCMP dẫn thông báo của Cục Thống kê Quốc gia (NBS) cho hay, tổng dân số Trung Quốc đã tăng khoảng 480.000 người lên 1.4126 tỉ người vào năm 2021, từ 1.412 tỉ người một năm trước đó.

NBS cũng xác nhận các bà mẹ ở Trung Quốc đã sinh 10,62 triệu trẻ trong năm ngoái, giảm so với mức 12 triệu vào năm 2020.

Đầu tháng này, tỉnh Hà Nam - khu vực hành chính đông dân thứ ba của Trung Quốc - báo cáo, số trẻ sơ sinh của tỉnh đã giảm xuống còn 920.000 trẻ vào năm 2020 - giảm 23,3% so với năm 2019 - do tỉ lệ sinh giảm xuống còn 9,24 trẻ trên 1.000 người.

Các chuyên gia từng cảnh báo, một bước ngoặt về nhân khẩu học có thể sắp xảy ra ở quốc gia đông dân nhất thế giới và một số người cho rằng điều đó có nguy cơ làm xói mòn nền tảng của sự tăng trưởng kinh tế bùng nổ của Trung Quốc trong 40 năm qua.

Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp để hạn chế xu hướng này, chẳng hạn như cho phép các cặp vợ chồng sinh con thứ ba và cố gắng giảm thiểu tỉ lệ nạo phá thai.

Hàng chục chính quyền cấp tỉnh và thành phố cũng đã đưa ra các sáng kiến của riêng họ để tăng tỉ lệ sinh, bao gồm việc cho các bậc cha mẹ nghỉ làm nhiều ngày hơn, hoặc thậm chí hỗ trợ tài chính khi sinh con thứ hai hoặc thứ ba.

Theo laodong