leftcenterrightdel
 Bà Jill Biden (phải)  tới thăm một trường công lập ở Bucharest, Romania, nơi người tị nạn Ukraine đang lưu trú. 

Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden hôm 7/5 tới thăm một trường công lập ở Bucharest, Romania, nơi người tị nạn Ukraine đang lưu trú. Bà được Svitlana Gollyak, một người phụ nữ Ukraine, kể về cuộc chạy trốn sau khi phải trải qua những ngày ác mộng trong căn hầm chật chội và lạnh lẽo cùng con gái 8 tuổi.

Svitlana Gollyak, từng sống ở Kharkov, cho biết tới được Romania là sự thay đổi lớn đối với cuộc sống của họ. Gollyak nói con gái cô cảm thấy tốt hơn nhiều ở đây. "Không còn nước mắt nữa và con bé đã thích nghi rất tốt", cô kể.

"Tôi nghĩ những người mẹ sẽ làm bất kỳ điều gì cho con cái họ", bà Jill Biden nói với Gollyak và những người phụ nữ khác, thêm rằng họ "mạnh mẽ và kiên cường một cách đáng kinh ngạc".

Đệ nhất phu nhân Mỹ chia sẻ thông điệp của bà với các gia đình tị nạn Ukraine rằng "chúng tôi luôn sát cánh bên các bạn".

Khi quan sát các em bé viết trên giấy những điều mình mong muốn, bà Jill Biden bày tỏ đau lòng khi thấy một bé gái Ukraine viết rằng "cháu muốn được về nhà với cha".

Khoảng 900.000 người Ukraine đã sơ tán sang Romania kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự hôm 24/2. Giới chức Romania cho biết hầu hết đã di chuyển sang những nước khác và hiện còn khoảng 100.000 người ở lại.

Pablo Zapata, đại diện của cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Romania, cho biết khoảng 7.000 Ukraine vượt qua biên giới tới Romania mỗi ngày. LHQ, các cơ quan khác và chính phủ Romania đang hỗ trợ người tị nạn thức ăn, nơi ở, giáo dục, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, đồng thời tư vấn nhiều dịch vụ khác.

Bà Biden ca ngợi chính phủ Romania và các tổ chức cứu trợ về nỗ lực cung cấp viện trợ nhân đạo cho người tị nạn Ukraine, đồng thời khẳng định Mỹ đang tích cực hỗ trợ tài chính cho chính quyền và người tị nạn Ukraine.

Chuyến thăm Đông Âu của Đệ nhất phu nhân Mỹ diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden đang thúc giục quốc hội thông qua khoản hỗ trợ kinh tế và an ninh 33 tỷ USD cho Ukraine. Bà cũng nhấn mạnh rằng Mỹ và đồng minh cần làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ Kiev.

"Tất cả chúng tôi đều hy vọng. Mỗi sáng khi thức dậy, chúng tôi đều nghĩ 'chuyện này phải chấm dứt' nhưng nó vẫn tiếp tục diễn ra", bà nói về xung đột ở Ukraine.

Ngày 7/5 là ngày thứ hai trong chuyến thăm 4 ngày của Đệ nhất phu nhân Mỹ tới Romania và Slovakia, hai nước có chung biên giới với Ukraine. Bà Biden hôm nay dự kiến gặp gỡ người tị nạn Ukraine ở Slovakia và thăm một ngôi làng ở khu vực biên giới.

Theo vnexpress