leftcenterrightdel
Tác phẩm Anantango do tứ tấu đàn Accordion VNAM biểu diễn. 

Tối 13/5, buổi hòa nhạc "Đêm nhạc Áo-Việt Nam" đã diễn ra tại Phòng Hòa nhạc Lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ giao lưu văn hóa, đánh dấu quan hệ hợp tác đặc biệt giữa Đại sứ quán Áo với Hội Hữu nghị Việt Nam-Áo và Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Áo tại Việt Nam Hans-Peter Glanzer,cho biết, đêm nhạc sẽ mang tới cho khán giả một chương trình biểu diễn đa dạng với các tác phẩm âm nhạc từ nhiều khu vực và quốc gia khác nhau, thuộc nhiều thể loại khác nhau từ âm nhạc thế giới, âm nhạc dân gian tới nhạc cổ điển

PGS. TS. Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Áo, cũng chia sẻ: "Văn hóa và nghệ thuật có thể truyền tải những thông điệp sâu sắc, khơi gợi tình yêu và sự hiểu biết giữa các dân tộc, cầu nối lòng nhân ái và tình hữu nghị.

Với cách tiếp cận đó, đêm nhạc là một cơ hội để cùng nhau tận hưởng những giai điệu đẹp, những bản nhạc tuyệt vời và chia sẻ tình yêu với nghệ thuật, và qua đó tăng thêm sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa hai nước".

leftcenterrightdel
Nghệ sĩ Jakob Steinkellner biểu diễn tại đêm nhạc. 

Tham gia buổi hòa nhạc có nhạc sĩ, nghệ sĩ accordion nổi tiếng của Áo - Jakob Steinkellner - giảng viên Đại học Âm nhạc và Sân khấu Munich và Trưởng khoa Âm nhạc Dân gian, đã từng đi biểu diễn tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Chương trình còn có các nghệ sĩ tên tuổi của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nhiều người trong số họ đã từng có thời gian học tập, tu nghiệp tại Áo.

Mở đầu đêm nhạc là tác phẩm Anantango do tứ tấu đàn Accordion VNAM biểu diễn, gồm các giảng viên, nghệ sĩ Nguyễn Quỳnh Chi, Trần Thu Hương và hai sinh viên Phạm Quang Huy và Lâm A Đam Nhật Vũ.

Đây là những nghệ sĩ đã giành được giải thưởng tại các cuộc thi đàn accordion quốc tế. Nhóm làm việc dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của PGS. TS Nguyễn Tài Hưng.

Tiếp đó, nghệ sĩ Jakob Steinkellner đã đem đến đêm nhạc những bản nhạc do ông sáng tác cũng như những bản nhạc nổi tiếng trên thế giới như: Sunnseitn, Denkwechsel, Choral II, Wintersunn Walzer, Walzer fur'n Dati, Danke!... đưa khán giả qua từng cung bậc cảm xúc khác nhau.

Jakob Steinkellner cũng đã chia sẻ tới khán giả những hoàn cảnh sáng tác những tác phẩm của ông, đồng thời thể hiện niềm vui khi được đón nhận từ khán giả.

leftcenterrightdel
Khán giả dự Đêm nhạc Áo-Việt Nam. 

Tiếp đó là bài hát Người Hà Nội do Soprano Đào Tố Loan, Tenor Nguyễn Thăng Long và NSƯT/M.A Trịnh Minh Trang thể hiện. Bài hát ca ngợi Hà Nội và những dấu ấn lịch sử lên con người và thành phố trong thời gian diễn ra cuộc kháng chiến chống Pháp.

Kết thúc đêm nhạc là bản nhạc The Four seasons of Buenos Aires (Spring) do Violin Nguyễn Thiện Minh, Cello Bùi Hà Miên và Piano Nguyễn Huy Phương biểu diễn.

Chương trình kết thúc trong tiếng vỗ tay không dứt và những nụ cười trọn vẹn niềm vui trên môi khán giả khi được thưởng thức một đêm diễn đầy tâm huyết.

Theo baoquocte