Hôm 15/3, hai bé trai 10 và 11 tuổi đi trên bờ sông và rơi xuống nước do lớp băng mỏng bị vỡ ở Vlikaya, thành phố Pskov, tây bắc nước Nga. Nhiều người qua đường trong đó có Hoàng Phi Hùng đã nhanh chóng lao tới. Sinh viên sử dụng kiến thức và hiểu biết của bản thân để sơ cứu, giữ thân nhiệt cho hai bé.

Đến 18/3, thay mặt Thống đốc tỉnh Pskov (Nga), ông Mikhail Vedernikov trao thư cảm ơn cho Hoàng Phi Hùng - người đang là sinh viên y khoa Đại học tổng hợp quốc gia Pskov - cùng một công dân Nga khác tham gia giải cứu.

Hoàng Phi Hùng trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình của Pskov.

 

Trong phỏng vấn với đài truyền hình Pskov, nhắc về sự số trên sông băng, Phi Hùng cho biết: "Phụ huynh cần phải giải thích cho trẻ ngay từ đầu là điều đó rất nguy hiểm. Và cần phải truyền tải cho các bé rõ ràng nhất có thể".

Theo Ione