leftcenterrightdel
 Nhiều người lớn tuổi Hàn Quốc sống khổ sở và cô đơn

Nghèo tương đối được định nghĩa là có thu nhập dưới 50% thu nhập trung bình.

Con số này ở phụ nữ từ 65 tuổi trở lên là 43,4%, ở nam giới là 31,2%.

Tỉ lệ này đã giảm dần qua nhiều năm, ở mức 46,5% vào năm 2011, 44,5% vào năm 2014, 42,3% vào năm 2017 và 41,4% vào năm 2019.

Năm 2020, tỉ lệ này lần đầu tiên giảm xuống dưới 40%, còn 38,9% và sau đó tiếp tục giảm còn 37,6% vào năm 2021. Nhưng nó đã tăng lên 38,1% vào năm 2022, làm dấy lên không ít lo ngại.

Theo số liệu mới nhất, tỉ lệ nghèo tương đối ở người lớn tuổi cao hơn nhiều so với tỉ lệ này tính trên toàn bộ dân số cả nước là 14,9% hoặc 10% ở những người trong độ tuổi từ 18 - 65.

Ở người từ 66 tuổi trở lên, tỉ lệ nghèo tương đối ở mức 40,4% vào năm 2020, cao hơn nhiều so với mức trung bình của các nước phát triển khác là 14,2%.

Tỉ lệ nghèo ở người lớn tuổi Hàn Quốc gia tăng làm dấy lên lo ngại về các vấn đề liên quan, như khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe giảm sút.

Nhiều người lớn tuổi ở Hàn Quốc không thể tìm được việc làm, nhiều người sống cô đơn không được con cái chăm sóc.

Theo phụ nữ TPHCM