Giáo hoàng Francis phát biểu tại Vatican ngày 26/2. Ảnh: Reuters.

Trong số 13 tân Hồng y có Tổng giám mục Wilton Gregory của Washington DC, người Mỹ gốc Phi đầu tiên giữ chức vụ này. Các tân Hồng y sẽ được tấn phong tại một buổi lễ của Hội đồng Giáo chủ tại Vatican vào ngày 28/11.

13 tân Hồng y gồm 9 Hồng y cử tri, những người đủ điều kiện tham dự mật nghị bầu Giáo hoàng kế nhiệm nếu Giáo hoàng Francis qua đời hoặc từ chức, và 4 Hồng y phi cử tri.

Giáo hoàng Francis đã bổ nhiệm khoảng 57% số Hồng y cử tri. Những người còn lại do Giáo hoàng Benedict XVI và Giáo hoàng John Paul II bổ nhiệm.

Giáo hội thường giới hạn số lượng Hồng y cử tri ở 120 nhưng các Giáo hoàng đã phá vỡ giới hạn trên bằng cách tiếp tục bổ nhiệm thêm những Hồng y mới. 9 tân Hồng y cử tri đến từ Italy, châu Phi, Mỹ, Rwanda, Philippines, Chile và Brunei. 4 Hồng y phi cử tri, đều đã trên 80 tuổi, được tấn phong vì quãng thời gian lâu dài cống hiến cho Giáo hội.

Tổng giám mục Washington DC Gregory gần đây được chú ý khi kêu gọi đối thoại nhằm xoa dịu căng thẳng sắc tộc tại Mỹ sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd dưới tay cảnh sát ở Minneapolis hồi tháng 5.

Ông cũng gián tiếp xung đột với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 6 khi nói rằng ông cảm thấy việc một nhà thờ Công giáo ở Washington cho phép ông chủ Nhà Trắng biến nơi đây thành điểm chụp ảnh là "khó hiểu và đáng trách". Những người ủng hộ Tổng thống Trump sau đó đã chỉ trích Tổng giám mục Gregory.

Theo vnexpress