leftcenterrightdel
Các đại biểu tham gia buổi Giao lưu Hữu nghị. (Nguồn: Thời Đại) 

Sáng 27/8, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam-Uzbekistan tổ chức buổi Giao lưu Hữu nghị thường niên kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023) và 32 năm Ngày độc lập Cộng hòa Uzbekistan (1/9/1991-1/9/2023).

Phát biểu tại buổi giao lưu, ông Lương Phan Cừ, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Uzbekistan cho biết năm 2022 vừa qua đánh dấu mốc sự kiện quan trọng 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 2 nước.

Phía Uzbekistan đã cử nhiều đoàn cấp cao sang thăm Việt Nam, trong đó có chuyến thăm của Đoàn đại biểu Viện kiểm sát nước Cộng hòa Uzbekistan vào tháng 11/2022.

Quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Uzbekistan đã, đang từng bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực trên cơ sở hợp tác bình đẳng, cùng có lợi. Cả hai nước đều đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế.

Cũng theo ông Lương Phan Cừ, các Hội Hữu nghị Việt Nam-Uzbekistan và Uzbekistan-Việt Nam tiếp tục có những hợp tác tích cực, góp phần đẩy mạnh công tác ngoại giao nhân dân giữa hai nước.

Vào tháng 4/2023, Hội Hữu nghị Uzbekistan-Việt Nam đã tổ chức Hội nghị bàn tròn trực tuyến hai đầu cầu Tashkent-Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước Việt Nam.

Hai ấn phẩm của Hội Hữu nghị Uzbekistan-Việt Nam là tác phẩm “Nhật ký trong tù” dịch sang tiếng Uzbekistan, và bài hát “Tashkent-Hà Nội, Hà Nội-Tashkent” đã được Liên hiệp Các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam gửi tham dự Giải thưởng toàn quốc về Thông tin Đối ngoại năm 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động.

Bên cạnh đó, bất chấp khó khăn gây ra bởi đại dịch COVID-19, một số thành viên của Hội vẫn tiếp tục theo đuổi các dự án đầu tư tại Uzbekistan, góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư và thương mại giữa hai nước.

Ông Lương Phan Cừ tin tưởng hoạt động đối ngoại nhân dân của hai Hội hữu nghị trong thời gian tới chắc chắn sẽ tiếp tục khởi sắc, góp phần vào việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ truyền thống, sự hiểu biết, hợp tác lẫn nhau giữa hai dân tộc Việt Nam và Uzbekistan.

Trong thư chúc mừng gửi tới buổi giao lưu, Chủ tịch Hội Hữu nghị Uzbekistan-Việt Nam Mukhamedov Alisher Rustamovich khẳng định tình hữu nghị giữa nhân dân 2 nước đã có từ lâu, là tình hữu nghị chân thành, thấu hiểu, hỗ trợ lẫn nhau, luôn gắn bó phát triển.

Đặc biệt trong những năm gần đây, với sự năng động tích cực của lãnh đạo hai nước và của tất cả các thành viên hai hội hữu nghị, sự hợp tác giữa hai bên đã tạo ra động lực, xung lực lớn cho cả Việt Nam cũng như Uzbekistan.

Ông Mukhamedov Alisher Rustamovich cũng hy vọng rằng, sự hợp tác này trong tương lai sẽ phát triển lên tầm cao mới.

Buổi giao lưu hữu nghị diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp với những câu chuyện, kỷ niệm đáng nhớ về đất nước, con người Uzbekistan cùng nhiều tiết mục văn nghệ do các hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam-Uzbekistan biểu diễn./.

Theo vietnamplus