leftcenterrightdel
 Đại sứ Nguyễn Mạnh Tuấn (giữa) và các đại biểu tại buổi lễ.

Tối ngày 21/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã long trọng kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2023), 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-UAE (1/8/1993-2023) và Ngày văn hóa Việt Nam tại UAE tại Nhà hát quốc gia Abu Dhabi.

Buổi lễ có sự tham dự của gần 500 đại biểu là lãnh đạo bộ ngành hai nước, ngoại giao đoàn, đại sứ quán các nước ASEAN, cộng đồng doanh nghiệp sở tại và Việt Nam, cùng bà con cộng đồng người Việt Nam tại UAE. Đây là sự kiện lớn nhất trong khoảng 15 năm gần đây do Đại sứ quán tổ chức.

Tới dự buổi lễ, phía UAE có Quốc vụ khanh phụ trách Ngoại thương, Bộ Kinh tế UAE, Tiến sĩ Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Giám đốc Nhà hát quốc gia Abu Dhabi Zaed Alhashmi, cùng lãnh đạo các tập đoàn và doanh nghiệp lớn ở sở tại như Emirates Airlines, Masdar Energy, Lulu Group, West Zone, Elite Agro LLC, EDGE, các viện nghiên cứu quốc tế và các hãng lữ hành đang hoạt động tại UAE.

leftcenterrightdel
Tiết mục nghệ thuật do đoàn nghệ sĩ của Bộ Văn hóa hai nước biểu diễn. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại UAE Nguyễn Mạnh Tuấn đã nêu bật những thành tựu của Việt Nam sau 78 năm giành độc lập và xây dựng, phát triển đất nước. Đặc biệt, bất chấp khó khăn do dịch bệnh, Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng cao, GDP năm 2022 đạt 8,02%, cao nhất trong 12 năm qua, trong đó tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức kỷ lục 732.5 tỷ USD.

Về quan hệ song phương, Đại sứ Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết Việt Nam và UAE có mối quan hệ chính trị, ngoại giao và hợp tác tốt đẹp, với trọng tâm là hợp tác về kinh tế. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của UAE tại khu vực ASEAN, trong khi UAE là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông. Việt Nam và UAE hiện đang đẩy nhanh tiến độ đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA), tạo đột phá trong quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, đưa quan hệ song phương sang một chương mới, đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả hơn.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Mạnh Tuấn đã bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới Chính phủ và nhân dân UAE đã hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam trong những năm qua, đồng thời mong muốn quan hệ Việt Nam-UAE tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của hai nước, cũng như khu vực và thế giới.

leftcenterrightdel
 Ẩm thực Việt Nam được giới thiệu hết sức phong phú, đa dạng, trang trí bắt mắt cũng đóng góp vào sự thành công của buổi lễ.

Đặc biệt, tại buổi lễ, đoàn nghệ sĩ của Bộ Văn hóa hai nước đã cùng trình diễn các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, mang đậm bản sắc dân tộc, văn hóa và hội tụ tinh hoa nghệ thuật của Việt Nam và UAE. Bên cạnh đó, đông đảo quan khách và đại biểu, người dân tham dự buổi lễ còn được thưởng thức một không gian triển lãm độc đáo do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức, với những hình ảnh tiêu biểu về chặng đường 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-UAE, các thành tựu kinh tế nổi bật và cảnh sắc Việt Nam, đất nước, con người. Ẩm thực Việt Nam được giới thiệu hết sức phong phú, đa dạng, trang trí bắt mắt cũng đóng góp vào sự thành công của buổi lễ.

Buổi lễ đã diễn ra thành công ngoài sự mong đợi của Đại sứ quán, tổ chức trong không khí trang trọng, ấm cúng và thắm đượm tình hữu nghị, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với đông đảo quan khách, doanh nghiệp sở tại và cộng đồng người Việt Nam đang làm việc, học tập và sinh sống tại UAE.

Như Giám đốc Nhà hát quốc gia Abu Dhabi bày tỏ: “Trong 18 năm công tác tại Bộ Văn hóa và thanh niên UAE, đây là lần đầu tiên có một sự kiện do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Abu Dhabi tạo được sức lan tỏa và đem văn hóa hai nước gần nhau như vậy. Tôi cảm thấy đoàn nghệ thuật hai nước chúng ta như một gia đình, dù hoàn toàn khác biệt nhưng lại rất hài hòa khi kết hợp”.

Lễ kỷ niệm đã thực sự góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam và UAE.

Theo baoquocte