leftcenterrightdel
Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm (Ảnh: Đại sứ quán Belarus tại Việt Nam). 
Tham dự buổi lễ có Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) bà Nguyễn Phương Hòa, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Belarus tại Việt Nam ông Vladimir Borovikov, Giám đốc Thư viện quốc gia Việt Nam bà Kiều Thúy Nga cùng đại biểu và đại diện Đại sứ quán một số nước tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Belarus tại Việt Nam ông Vladimir Borovikov cho biết Việt Nam và Belarus là hai quốc gia có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp và hợp tác hiệu quả trong nhiều lĩnh vực dựa trên nền tảng là tình hữu nghị truyền thống của nhân dân hai nước. Thời gian qua, quan hệ hai nước đã được khẳng định với những bước tiến triển tích cực trong hợp tác song phương, nhất là quan hệ chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại.

Đại sứ V.Borovikov khẳng định, triển lãm ảnh lần này là hoạt động tiếp nối triển khai các chương trình hợp tác giao lưu văn hóa, nghệ thuật Việt Nam - Belarus. Đặc biệt hơn, sự kiện văn hóa này càng trở nên có ý nghĩa trong năm 2022 khi Việt Nam và Belarus kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Gửi lời cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ của phía Việt Nam, Đại sứ V.Borovikov cũng cho rằng, sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và các đơn vị liên quan để triển lãm được tổ chức đã thể hiện bước tiếp nối của mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, từ đó tạo cơ hội để những giá trị văn hóa Belarus đến được gần hơn với người dân Việt Nam.

Về phần mình, Phó Giám đốc Thư viện quốc gia Việt Nam Nguyễn Ngọc Anh đánh giá cao ý tưởng về cuộc triển lãm trưng bày các địa danh trên lãnh thổ Belarus được UNESCO bảo tồn, giới thiệu tới đông đảo công chúng và bạn đọc, những người yêu mến đất nước Belarus tươi đẹp về các hình ảnh di sản thiên nhiên, văn hoá. Ban tổ chức tin tưởng, rằng triển lãm sẽ mang lại cho người dân Việt Nam nhiều trải nghiệm phong phú và thú vị với thiên nhiên hoang dã, đa dạng về động, thực vật của Vườn quốc gia Belovezhskaya Pushcha, sự cổ kính của lâu đài Mir, Radziwill tại thành phố Nesvizh và nét hiện đại của thủ đô Minsk ngày nay.
leftcenterrightdel
Các đại biểu thăm quan triển lãm (Ảnh: Đại sứ quán Belarus tại Việt Nam). 

Triển lãm gồm 18 bức ảnh khổ lớn về các địa danh nổi tiếng của Belarus với du khách và được đưa vào danh sách di sản Thế giới của Unesco như: Vườn quốc gia Belovezhskaya Pushcha (từ năm 1992) với các hệ động thực vật phong phú; Lâu đài Mir từ thế kỷ XVI và kiến trúc độc đáo của Đại lộ Độc lập tại Minsk (ứng cử viên từ năm 2016 trong danh mục đề cử "Kiến trúc xã hội chủ nghĩa của các nước Đông Âu sau chiến tranh").

Thông qua triển lãm, Belarus giới thiệu những nét chính trong lịch sử hình thành và phát triển đất nước, khắc họa sâu sắc về một quốc gia Belarus hòa bình, thân thiện. Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 21/11/2022 tại Thư viện quốc gia Việt Nam (31 Tràng Thi, Hà Nội).

Theo thoidai