leftcenterrightdel
 Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet phát biểu trong buổi họp báo. (Ảnh: Lê Nhàn)

Do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phối hợp cùng UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Lễ hội sẽ là nơi quảng bá ẩm thực Pháp và Thế vận hội mùa Hè Paris 2024.

Tại lễ hội năm nay, người dân Hà Nội và khách tham quan sẽ một lần nữa được trải nghiệm khu chợ Pháp thực thụ.

Gần 80 gian hàng đặc sản nông nghiệp và thực phẩm Pháp sẽ được trưng bày trong lễ hội, cùng với đó là các hoạt động nếm thử và trình diễn của các đầu bếp ngay tại gian hàng.

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 27/3, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet cho rằng: “Dường như người Việt Nam và người Pháp đều có một thú vui là thích ăn ngon. Đó là chủ đề mà chúng tôi muốn nhấn mạnh trong sự kiện lần này”.

Ông Olivier Brochet khẳng định, sự kiện này không chỉ giới thiệu ẩm thực Pháp mà còn là một hoạt động giao lưu hữu nghị tốt đẹp giữa Pháp và Việt Nam.

Đến với sự kiện, người dân sẽ được khám phá các sản phẩm Pháp với chất lượng hảo hạng như táo, thịt nguội, sữa, chocolate, pho mát, rượu vang...

Đặc biệt, một Làng thể thao lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội nhằm quảng bá cho Thế vận hội Olympic và Paralympic Paris 2024. Đây là nơi cả gia đình có thể thử sức với một số bộ môn thể thao như golf, bắn cung, bóng rổ...

Với khẩu hiệu “Hương vị ẩm thực, Sắc màu thể thao”, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam mong muốn khuyến khích những thói quen tốt cho sức khỏe thông qua việc lựa chọn thực phẩm chất lượng và các hoạt động thể thao.

Song song với sự kiện là hai đêm trình diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Pháp và Việt Nam, cùng cuộc thi nhảy Breaking Dance với phong cách freestyle bùng nổ cho đông đảo các dancer thủ đô tham gia.

Lễ khai mạc chính thức diễn ra vào tối thứ Sáu ngày 5/4, lúc 19h.

Lễ hội sẽ mở cửa đón khách tham quan trong khung giờ 10h đến 22h thứ Bảy, ngày 6/4 và từ 10h đến 20h Chủ nhật, ngày 7/4.

Theo baoquocte