leftcenterrightdel
 Hiện người dân ở Nam Sudan đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề như xung đột, dịch bệnh, lũ lụt và hạn hán...Trong đó, phụ nữ, trẻ em gái và người già thuộc nhóm người dễ bị tổn thương đang đặc biệt cần được hỗ trợ. (Nguồn: OCHA)

Quỹ ứng phó khẩn cấp trung ương của LHQ (CERF) sẽ cho phép các cơ quan thực thi sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên khu vực được nhắm mục tiêu, để đảm bảo sự hỗ trợ cần thiết sẽ đến được với những người có nhu cầu khẩn cấp nhất.

Theo bà Sara Beysolow Nyanti, Phó đặc phái viên của Tổng thư ký LHQ kiêm Điều phối viên nhân đạo tại Nam Sudan, thông qua các đối tác, khoản viện trợ này sẽ được chuyển tới những nhóm người dễ bị tổn thương nhất để giúp đỡ cho cuộc sống của họ.

Ngoài ra, bà Nyanti cũng khẳng định các cơ quan nhân đạo của LHQ sẽ triển khai một số hoạt động ở Nam Sudan, trong đó đảm bảo hỗ trợ nhân đạo sớm đến được với những người có nhu cầu, cũng như giúp hạn chế những rủi ro và tính dễ bị tổn thương của người dân.

Đồng thời, vị quan chức LHQ cũng nhấn mạnh rằng khoản tiền trên sẽ cho phép mở rộng quy mô các chương trình tiền mặt đa mục đích hiện có nhằm đảm bảo các dịch vụ cứu nạn quan trọng, trong đó có an ninh, y tế, giáo dục, nước và các hoạt động vệ sinh cho những người cần nhất.

Bà cũng cho biết, phụ nữ, trẻ em gái và người già là những đối tượng có nhu cầu cụ thể và những người ở lại các khu vực khó tiếp cận bởi hạn chế về khả năng đi lại.

Do đó, họ thường phải chịu tác động lớn của những cuộc khủng hoảng kéo dài và hiện rất cần sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế cũng như các tổ chức nhân đạo.

Theo baoquocte