leftcenterrightdel
 Đại hội đồng Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua Nghị quyết chọn năm 2026 là Năm quốc tế phụ nữ làm nông nghiệp. (Ảnh minh họa)

Nghị quyết kêu gọi các nước và tổ chức quốc tế liên quan triển khai các hoạt động thiết thực trong năm 2026 nhằm nâng cao nhận thức xã hội về các rào cản, thách thức mà phụ nữ làm nghề nông phải đối mặt. Đồng thời khuyến khích chính phủ các nước đưa ra các chính sách, giải pháp để nâng cao bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bên cạnh đó, các hoạt động cũng nhằm tôn vinh những sáng kiến, chính sách và hành động hướng tới cũng như đang được thực hiện để giải quyết các vấn đề này, qua đó đạt được mục tiêu bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO) sẽ phối hợp với các cơ quan khác của Liên hợp quốc có trụ sở tại Rome, Italy, hỗ trợ thực hiện nghị quyết và tổ chức các hoạt động cho Năm quốc tế phụ nữ làm nông nghiệp.

Tại Việt Nam, phụ nữ chiếm 50% lực lượng lao động làm việc trong ngành nông nghiệp và gần 80% trong các hợp tác xã, đóng góp hết sức quan trọng cho sự phát triển của một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Trong những năm qua, Việt Nam đã có nhiều chính sách thiết thực để hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi và nâng cao vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực nông nghiệp.

Qua việc tham gia nhóm nòng cốt xây dựng và giới thiệu Nghị quyết, Việt Nam đóng góp tích cực vào quá trình thương lượng và thúc đẩy sáng kiến nhiều ý nghĩa này được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua bằng đồng thuận.

Theo thoidai