Hình thức này được ê-kíp trong nước tham khảo từ cuộc thi Miss Earth, được tổ chức trực tuyến vào năm ngoái. Các thí sinh vượt qua vòng hồ sơ được lấy số đo nhân trắc học tại Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội và TP HCM trong tháng 8 và tháng 9. Thủ tục và số lượng người tham gia cũng giảm tối đa theo quy định phòng, chống dịch. Mỗi tỉnh thành, ban tổ chức chọn khoảng 10 - 15 người vào bán kết.

Sau khi tuyển sinh ở bốn khu vực trên, nếu tình hình dịch được kiểm soát tốt và số lượng thí sinh vẫn chưa đủ chỉ tiêu, ban tổ chức tổ chức thêm vòng sơ khảo trực tiếp, dự kiến ngày 2/10 tại TP HCM.

Hà Kiều Anh (phải) và Phương Khánh tại buổi ra mắt cuộc thi Miss Earth Việt Nam ở Lạc Dương, Lâm Đồng chiều 27/4. Ảnh: Đạt Nguyễn.

Ông Phúc Nguyễn - đại diện ban tổ chức - cho biết như phiên bản quốc tế, cuộc thi có bốn danh hiệu: Miss Earth - ngôi vị cao nhất, Miss Earth Air (tương đương á hậu 1), Miss Earth Water (á hậu 2), Miss Earth Fire (á hậu 3). Hoa hậu nhận giải thưởng trị giá 2,5 tỷ đồng, gồm vương miện và tiền mặt, đại diện nhan sắc trong nước thi Miss Earth quốc tế. Các á hậu nhận thưởng trị giá 1,2 tỷ đồng mỗi người. Mỗi thí sinh vào bán kết cũng như đoạt danh hiệu phụ đều nhận giải 100 triệu đồng.

Ở lần đầu tổ chức trong nước, cuộc thi có dàn giám khảo gồm: hoa Hậu Hà Kiều Anh, Phương Khánh - đăng quang Miss Earth 2018, Trương Thị May - Á hậu 1 Hoa hậu các các dân tộc Việt Nam 2007, Trương Tri Trúc Diễm - Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005Lưu Thị Diễm Hương Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010giám khảo nhân trắc học Nguyễn Đức Tuyên.a

Quá trình ghi hình các thử thách cho chương trình thực tế cũng như đêm bán kết, chung kết diễn ra tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, nơi có nhiều điểm du lịch nổi tiếng như núi Lang Biang, Thung lũng Vàng, buôn văn hóa cổ K’ho, Làng dệt thổ cẩm B’nerC... Chung kết được dời vào cuối tháng 12 hoặc đầu năm sau, tùy tình hình dịch.

Theo vnexpress