Tuyên bố được Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu trên truyền hình nhà nước hôm 24/3 được xem như một phần của các biện pháp mạnh tay hơn nhằm ngăn chặn Covid-19 bùng phát tại quốc gia Cộng hòa Hồi giáo.

Ông Rouhani nói thêm quyết định phóng thích tù nhân tạm thời, một biện pháp khác ứng phó với dịch bệnh, sẽ được gia hạn cho đến hết tháng Farvardin hiện tại của Iran, vào khoảng ngày 18/4.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu trong cuộc họp về Covid-19 tại Tehran hôm 21/3. Ảnh: Reuters.

Tổng thốngIran Hassan Rouhani phát biểu trong cuộc họp về Covid-19 tại Tehran hôm 21/3. Ảnh:Reuters.

Iran là một trong những quốc gia bị Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 23.000 ca nhiễm, hơn 1.800 người chết. Nhiều quan chức cấp cao của nước này dương tính với nCoV, bao gồm Phó Tổng thống thứ nhất Eshaq Jahangiri, cố vấn tài chính của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei và hai bộ trưởng. Mohammad Mirmohammadi, thành viên hội đồng cố vấn cho lãnh tụ tối cao Iran và Chuẩn tướng Nasser Shabani là hai quan chức cấp cao nhất tử vong do nCoV.

Chính phủ Iran đã triển khai loạt biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó với dịch bệnh, gồm hủy bỏ những buổi cầu nguyện tập thể, đề nghị đóng cửa các đền thờ và hạn chế đi lại không cần thiết.

Bác sĩ Iran Afruz Eslami đã phát biểu trên truyền hình Iran, dẫn nghiên cứu của Đại học Công nghệ Sharif danh tiếng, cảnh báo "hàng triệu người" nước này có thể chết vì Covid-19 nếu dịch không được kiểm soát.

Covid-19 đã xuất hiện tại 197 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 380.000 người nhiễm, hơn 16.500 người tử vong. Iran đang là vùng dịch lớn thứ sáu thế giới, sau Trung Quốc, Italy, Mỹ, Tây Ban Nha và Đức.

Theo vnexpress