Rumbia là trận bão thứ 18 trong năm nay ở Trung Quốc. Nó gây mưa lớn ở các thành phố Hợp Phì, Hoài Bắc và Mã Yên Sơn thuộc tỉnh An Huy, gây lũ lụt và gián đoạn giao thông nghiêm trọng, theo Reuters.

Tại thành phố Hoài Bắc sáng nay, nhiều xe ngập trong nước lũ, cảnh sát phải giúp dân đẩy xe khỏi nước ngập đến đầu gối. Sáng nay, cục khí tượng Trung Quốc đã ban hành mức cảnh báo mưa lũ lên mức vàng, cấp độ nguy hiểm thứ hai trong hệ thống cảnh báo, và dự kiến lượng mưa trong vòng 6 giờ tới sẽ đạt trên 50 mm và 100 mm ở một số khu vực.

Tại quận Hán Sơn ở thành phố Mã Yên Sơn, gió lớn quật đổ cây cối và trạm cấp điện. Nhân viên cứu hộ phải tới dọn dẹp cây cối và khôi phục nguồn điện.

Cơn bão cũng bắt đầu gây ảnh hưởng tới người dân thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam vào hôm nay. Người đi bộ phải chờ xe buýt trong mưa gió vì xe bị hỏng do mưa bão.

"Đường ngập nước, chỗ nông nhất cũng sâu tới mắt cá chân", Zhang Qian, một người dân đang đứng chờ xe buýt cho hay. 

Thành phố Thương Khâu đã ban hành cảnh báo đỏ - mức cảnh báo mưa bão cao nhất lúc 8h (9h giờ Hà Nội). Ở tỉnh Sơn Đông, mưa lớn trút xuống hai thành phố Lâm Nghi và Hà Trạch, khiến nhiều nông trại bị ngập nước. Cục Khí tượng Trung Quốc dự báo từ 14h chiều nay (15h giờ Hà Nội) tới 14h chiều mai, mưa bão vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng ở các tỉnh thành trên.

Theo VNExpress