Nước lũ lớn nhấn chìm ngôi nhà tại thành phố Yatsushiro, tỉnh Kumamoto - AFP

Kyodo News ngày 4.7 đưa tin đợt mưa lớn đang gây lũ lụt nghiêm trọng tại tỉnh Kumamoto. Một số nơi ghi nhận lượng mưa đến 100 mm trong một giờ.

Nước sông tràn bờ nhấn chìm nhiều ngôi nhà. Trong số 15 người nghi thiệt mạng có 14 người được tìm thấy tại viện dưỡng lão bị ngập ở huyện Kuma. Người còn lại được tìm thấy trong một trận lở đất. Nhà chức trách cho biết vẫn chưa thể liên lạc với 9 người khác.

Đường biến thành sông tại thành phố Yatsushiro – AFP

Thành phố Hitoyoshi, tỉnh Kumamoto ngập trong nước lũ – REUTERS

Nhiều ngôi làng tại tỉnh này đã bị cô lập và lực lượng cứu hộ đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận những vùng núi.

Khoảng 203.000 người dân tại Kumamoto và tỉnh Kagoshima kế bên được yêu cầu đi sơ tán.

Nhân viên cứu hộ giúp đỡ người dân tại Hitoyoshi – REUTERS

Cảnh sát tìm người mắc kẹt tại Hitoyoshi - REUTERS

Thủ tướng Shinzo Abe đã triệu tập cuộc họp nội các khẩn cấp và điều động 10.000 thành viên Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tham gia công tác cứu hộ, tiếp tế.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã nâng mức cảnh báo mưa bão tại nhiều vùng ở 2 tỉnh nói trên lên mức cao nhất vào sáng 4.7. Mưa lớn dự báo sẽ còn tiếp diễn đến ngày 5.7 trong khi nhà chức trách cảnh báo nguy cơ nước sông dâng cao, lũ quét và ngập lụt ở những vùng thấp.

Theo thanhnien