Khóc bốc lên từ nhà máy khí đốt ở thị trấn Nghĩa Mã, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc ngày 19-7 - Ảnh: WEIBO

Hãng thông tấn Tân Hoa xã cho biết vụ nổ xảy ra tại đơn vị ly tách không khí của nhà máy thuộc Tập đoàn than khí đốt Hà Nam ở thị trấn Nghĩa Mã, tỉnh Hà Nam vào khoảng 17h50 chiều 19-7 (giờ địa phương).

Ít nhất 2 người thiệt mạng, 18 người bị thương và 12 người vẫn đang mất tích sau vụ nổ, theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV).

Vụ nổ mạnh đến mức làm vỡ cửa kính của nhiều tòa nhà và làm móp nhiều cửa sắt trong bán kính 3 km. Vụ nổ không xảy ra tại các khu vực chứa khí đốt, song toàn bộ hoạt động sản xuất của nhà máy phải tạm dừng.

Hình ảnh được truyền thông địa phương đăng tải cho thấy một cột khói đen khổng lồ bốc lên từ nhà máy, trong khi mảnh vỡ nằm la liệt trên mặt đất.

Theo hãng tin Reuters, các vụ tai nạn công nghiệp chết chóc thường xuyên xảy ra tại Trung Quốc, nơi các quy định về an toàn được thực thi lỏng lẻo.

Hồi tháng 3, một vụ nổ tại nhà máy hóa chất ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc đã khiến 78 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Theo tuoitre