leftcenterrightdel
 Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Samina Mehtab. (Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan)

Một trong những điều ấn tượng nhất trong quan hệ hai nước năm 2023 được bắt đầu bằng việc Chính phủ Việt Nam hào phóng hỗ trợ cho những người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Pakistan 100.000 USD. Hẳn các bạn còn nhớ, vào cuối năm 2022, Pakistan đã hứng chịu trận lũ lụt thảm khốc, nhấn chìm 1/3 đất nước và ảnh hưởng nghiêm trọng đến 33 triệu người. Cử chỉ chu đáo này của Việt Nam đã thể hiện tình hữu nghị giữa người dân hai nước, tiếp nối truyền thống tốt đẹp chung tay giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn của cả hai nước chúng ta.

Một điểm nổi bật khác trong năm là cuộc hội kiến của tôi với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Trong cuộc gặp đó, Thủ tướng và tôi đã thảo luận về tăng cường quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực, bao gồm trao đổi cấp cao, thương mại và đầu tư, xúc tiến du lịch, hợp tác quốc phòng và giao lưu nhân dân... Đó là một sự tương tác rất có ý nghĩa, giúp cả hai nước có cái nhìn tổng quan về quan hệ song phương để lập ra hướng đi thực tế, phù hợp, hướng về phía trước.

Có thể nói, điểm sáng quan trọng nhất của quan hệ song phương là hợp tác kinh tế, thương mại. Từ những nỗ lực của Đại sứ quán cũng như các bên liên quan của cả hai bên, thương mại song phương Pakistan – Việt Nam đã đạt 904 triệu USD. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, con số này sẽ vượt qua 1 tỷ USD trong tương lai gần.

leftcenterrightdel
 Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trao tượng trưng số tiền 100.000 USD quà của Chính phủ và Nhân dân Việt Nam gửi tặng Chính phủ và Nhân dân Pakistan cho Đại sứ Samina Mehtab, ngày 9/1/2023. (Ảnh: Quang Hòa)

Để có được kết quả rất ấn tượng đó, nhất là trong bối cảnh khó khăn chung toàn cầu, thì sự trao đổi, giao lưu, gặp gỡ tích cực giữa các đoàn doanh nghiệp hai nước là một trong các yếu tố rất quan trọng. Tôi rất vui biết rằng một đoàn doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia “Hội nghị Cơ hội Kinh doanh ASEAN-Pakistan” do Cơ quan Phát triển Thương mại Pakistan tổ chức tại Lahore và Karachi, Pakistan tháng 8/2023.

Trước đó, vào tháng 4/2023, Đại sứ quán Pakistan tại Hà Nội cũng đã phối hợp với Cơ quan Phát triển Thương mại Pakistan (TDAP) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo “TEXPO Pakistan 2023 và Cơ hội thương mại và đầu tư giữa Pakistan và Việt Nam”. Tiếp đó, một đoàn doanh nghiệp Việt Nam đã tham dự TEXPO 2023 tại Karachi, Pakistan và hai bên tiếp tục thảo luận về các ý tưởng nhằm tăng cường thương mại song phương, đặc biệt trong lĩnh vực da giầy và dệt may.

Từ Pakistan, tháng 6/2023, một phái đoàn của Ban Đầu tư Nhà nước Pakistan đã đến thăm Việt Nam. Đoàn đã có các cuộc tiếp xúc, làm việc với lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, VCCI, đến thăm Khu công nghiệp Thăng Long II... Tại các cuộc gặp, hai bên đã thảo luận các chiến lược nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại hơn nữa.

Tháng 12/2023, tôi có chuyến thăm TP. Hồ Chí Minh – trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam. Trong cuộc gặp với Chủ tịch Thành phố Phan Văn Mãi, chúng tôi đã trao đổi các ý tưởng nhằm tăng cường hợp tác kinh tế, liên kết du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai bên. Ngoài các hoạt động ở thành phố Hồ Chí Minh, trong năm qua, tôi còn tham gia nhiều sự kiện, tổ chức các cuộc hội thảo, hội chợ tại các tỉnh thành của Việt Nam như Hà Nội, Lào Cai… để thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong các lĩnh vực tiềm năng như công nghệ thông tin, đào tạo chuyên nghiệp, hợp tác quốc phòng…

leftcenterrightdel
 Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Samina Mehtab, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cùng các đại biểu, khách mời tại Hội thảo nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pakistan, tháng 8/2022. (Ảnh: Minh Quân)

Đại sứ quán đã phối hợp với Bộ Công nghệ Thông tin và Viễn thông Pakistan tổ chức Hội thảo “Hợp tác công nghệ thông tin giữa Pakistan và Việt Nam” tháng 12/2023. Hội thảo có sự tham dự và tham luận của đại diện rất nhiều các cơ quan hữu quan của Pakistan và Việt Nam, bao gồm cả Đại sứ Việt Nam tại Pakistan Nguyễn Tiên Phong...

Trong năm qua, sáu nhà ngoại giao trẻ Việt Nam đã tham gia Khóa học ngoại giao ngắn hạn dành cho các nhà ngoại giao ASEAN 2023 tại Pakistan và sáu cán bộ ngân hàng Việt Nam đã tham gia khóa học do Ngân hàng Nhà nước Pakistan tổ chức. Từ Pakistan, phái đoàn gồm 8 thành viên của Trường Chính sách Công Pakistan đã tới Việt Nam vào tháng 7/2023 để nghiên cứu lĩnh vực công nghiệp và chính sách công của Việt Nam. Trong chuyến thăm, đoàn đã có buổi gặp gỡ trao đổi thông tin với lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, Khu công nghiệp Thăng Long II, Công ty Daikin, Tổng công ty May 10, Công ty Giày Thượng Đình và Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng…

Trong lĩnh vực quốc phòng, hai sĩ quan quân đội Pakistan đã tham gia Khóa học Sĩ quan Hậu cần của Liên hợp quốc do Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam và Tổng cục Hợp tác và Huấn luyện Quân sự Canada đồng tổ chức tháng 11/2023 tại Hà Nội. Trong lĩnh vực thể thao, đoàn 7 vận động viên Pakistan tham dự Giải vô địch Vovinam thế giới lần thứ 7 tại TP. Hồ Chí Minh, trong đó cô Maqdas Ijaz đến từ đội Vovinam Pakistan đã giành huy chương đồng hạng cân 51 kg nữ.

leftcenterrightdel
Pakistan có những di tích ngoạn mục của nền văn minh Gandhara rải rác khắp đất nước. (Nguồn: Đại sứ quán Pakistan tại Việt Nam) 

Tôi cũng muốn chia sẻ về di sản Phật giáo phong phú của Pakistan với những di tích ngoạn mục của nền văn minh Gandhara rải rác khắp đất nước. Tháng 7/2023, Chính phủ Pakistan đã tổ chức Hội nghị quốc tế “Ngoại giao văn hóa: Phục hồi nền văn minh Gandhara và Di sản Phật giáo ở Pakistan”, tại Islamabad. Thượng tọa Thích Đức Thiện đã cùng một phái đoàn tham gia Hội nghị này và đã đến thăm những di tích Phật giáo nổi tiếng của nền văn minh Gandhara ở Pakistan.

Nhìn lại những sự kiện ấn tượng nhất trong năm qua, tôi tin tưởng chắc chắn rằng mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước trong năm mới 2024 và những năm tiếp theo.

Khi dịp Tết đang đến gần, công việc chuẩn bị Tết đang diễn ra rộn ràng ở mọi ngõ phố của Hà Nội. Không khí ấn tượng này khiến tôi nhớ đến lễ Eid ở Pakistan.

leftcenterrightdel
 Giống như Tết, lễ Eid ở Pakistan cũng là dịp để đoàn tụ gia đình, những cuộc tụ họp thật ý nghĩa, đầy màu sắc. (Nguồn: the Dawn)

Ở nước tôi cũng vậy, việc dọn dẹp, trang trí và trang hoàng là một phần quan trọng trong quá trình chuẩn bị đón Lễ Eid. Giống như Tết, lễ Eid ở Pakistan cũng là dịp để đoàn tụ gia đình với những bữa tiệc, những cuộc tụ họp thật ý nghĩa, đầy màu sắc.

Vào dịp Eid, người Pakistan cũng tặng quà và tiền mặt cho người thân gọi là Eidi, giống như cách người Việt "lì xì" vào dịp Tết. Người Pakistan nấu và thưởng thức các món ăn đặc biệt của dịp Eid như sheer khurma và Kheer, cũng giống như người Việt thưởng thức bánh chưng và bánh tét…

Cuối cùng, tôi xin chúc các bạn và gia đình ăn Tết thật vui vẻ, một Năm mới tràn đầy hạnh phúc, sức khỏe và thành công!

Theo baoquocte