Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thanh Hòa chúc mừng Ban điều hành Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội

Hạt nhân của đoàn kết

Việc thành lập AWCH có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh Cộng đồng ASEAN sắp hình thành. Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPNVN, Chủ tịch danh dự AWCH, nhấn mạnh: “Với thành phần là các phu nhân và cán bộ nữ ngoại giao tâm huyết, giàu kinh nghiệm của Bộ Ngoại giao Việt Nam và của các Cơ quan đại diện các nước ASEAN tại Hà Nội, Nhóm AWCH sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa sự gắn bó của nhân dân ASEAN, vun đắp thêm tinh thần hữu nghị với bạn bè quốc tế”. Theo bà Nguyệt Nga, Nhóm AWCH là một tổ chức xã hội có mục tiêu tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị ASEAN cũng như giữa ASEAN với các đối tác quốc tế, thúc đẩy vai trò trung tâm, đoàn kết và hợp tác ASEAN thông qua nhiều hoạt động xã hội, văn hóa, quan hệ công chúng và từ thiện. Lễ ra mắt AWCH càng có ý nghĩa khi chủ đề của ASEAN năm nay là “Người dân của chúng ta, Cộng đồng của chúng ta, Tầm nhìn của chúng ta” với trọng tâm lấy người dân làm trung tâm và phụ nữ là một nửa không thể thiếu trong Cộng đồng ASEAN. Bà Nguyệt Nga cũng cho biết, trong thời gian tới, AWCH sẽ có nhiều hoạt động lưu văn hóa-thể thao, liên hoan ẩm thực, đi thực tế, làm công tác từ thiện…

Cũng tại buổi lễ, bà Karen Low Zabidi, Phu nhân Đại sứ Malaysia - nước Chủ tịch ASEAN 2015, Phó Chủ tịch AWCH, đã đánh giá cao sự kiện thành lập AWCH và cho rằng, hoạt động của nhóm sẽ giúp cho tình cảm vốn đã khăng khít giữa các chị em trong cộng đồng ASEAN tại Hà Nội ngày càng sâu đậm hơn. Các thành viên trong nhóm sẽ phải nỗ lực không kém các vị Đại sứ ASEAN để hỗ trợ họ hiện thực hóa Tầm nhìn về một cộng đồng lấy người dân làm trung tâm với ước nguyện chung về hòa bình, đoàn kết và thịnh vượng cho khu vực.

 Nâng cao quyền năng cho nữ giới ASEAN

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh: “Năm 2015 là năm bản lề đối với sự phát triển của thế giới nói chung cũng như đối với ASEAN và sự nghiệp thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ nói riêng. Năm 2015 là dấu mốc để các nước hoàn thành các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ và thông qua Các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, trong đó bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là một trong những mục tiêu hàng đầu”. Phó Thủ tướng khẳng định, trong nhiều năm qua, phụ nữ luôn đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực hợp tác của ASEAN. Các nhà lãnh đạo ASEAN luôn đánh giá cao vai trò của phụ nữ và ủng hộ thúc đẩy sự tham gia đóng góp chủ động và tích cực của phụ nữ trong tiến trình hình thành Cộng đồng ASEAN. Từ năm 1975, các vấn đề phụ nữ được đưa vào các chương trình của khu vực, được triển khai trong khuôn khổ Ủy ban ASEAN về các vấn đề văn hóa - xã hội. ASEAN đã ban hành nhiều văn kiện quan trọng về phụ nữ như: Tuyên bố về sự tiến bộ của phụ nữ (5/7/1988) tại Bangkok (Thái Lan). Từ năm 1998, ngày 5/7 được chọn là Ngày Phụ nữ ASEAN với mục đích nâng cao nhận thức của người dân về vai trò và sự đóng góp của phụ nữ ASEAN trong tiến trình khu vực, đồng thời kêu gọi chính phủ các nước ASEAN và các tổ chức phụ nữ cùng nhau hành động vì sự bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ.

Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, Chủ tịch danh dự AWCH, và bà Karen Low Zabidi - Phu nhân Đại sứ Malaysia, nước Chủ tịch ASEAN 2015, Phó Chủ tịch AWCH

Hiện nay, ở cấp chính phủ, ASEAN có nhiều cơ chế hợp tác riêng về phụ nữ như Ủy ban Phụ nữ ASEAN (ACW); Ủy ban Phụ nữ ASEAN + 3 (ACW+3); Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Phụ nữ; Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN (ACWC). Ở cấp phi chính phủ, trong khu vực hiện có nhiều tổ chức, diễn đàn về phụ nữ trong đó lớn nhất là Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN (ACWO)... ACWO đã thông qua cơ chế “Kinh tế học phụ nữ” như là một khuôn khổ phát triển chiến lược của ACWO nhằm thúc đẩy việc gia tăng vai trò và quyền lực của phụ nữ trong khu vực. ASEAN cũng đã thành lập Mạng lưới các doanh nghiệp nữ ASEAN (AWEN) năm 2014 với mục đích tạo nền tảng cho các doanh nhân nữ có điều kiện nâng cao năng lực, mở rộng kinh doanh trong khu vực và hỗ trợ điều hành doanh nghiệp. Ngoài ra, các nước ASEAN tạo điều kiện cho phụ nữ được mở rộng giao lưu nhằm trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề về giới và cơ hội học tập, làm việc... giúp cho phụ nữ các nước ASEAN luôn có vị trí vững chắc trong kỷ nguyên hội nhập, hướng tới Cộng đồng ASEAN 2015 và những năm tiếp theo.

    NGỰ BÌNH