leftcenterrightdel
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gặp gỡ nhân sỹ hữu nghị và thế hệ trẻ Việt - Trung, tháng 12/2023 tại Hà Nội. (Ảnh: Đinh Hòa) 

Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc bày tỏ thương tiếc và gửi lời chia buồn sâu sắc tới Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc và nhân dân Việt Nam.

Điện chia buồn viết: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam, được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam hết mực kính trọng và yêu mến. Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn coi trọng quan hệ Trung - Việt và có những đóng góp to lớn cho sự phát triển tình hữu nghị hai nước.

Năm ngoái, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cùng nhau quyết định nâng cấp quan hệ Trung - Việt thành cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, mở ra chương mới cho quan hệ hai Đảng, hai nước. Chúng tôi mãi mãi ghi nhớ những đóng góp to lớn của đồng chí.

Chúng tôi tin tưởng rằng, Đảng và nhân dân Việt Nam sẽ biến đau thương thành sức mạnh, tiếp tục giành được những thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hội hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam nguyện cùng Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục nỗ lực thúc đẩy việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, đóng góp tích cực cho tình hữu nghị Trung - Việt".

Ông Rad Kivette, Tổng Giám đốc VinaCapital Foundation trong thư chia buồn viết: "Tất cả chúng tôi tại Văn phòng VinaCapital Foundation đều vô cùng đau buồn trước sự ra đi của con người vĩ đại này. Để tưởng nhớ và vinh danh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Văn phòng VinaCapital Foundation sẽ đóng cửa tại Thành phố Hồ Chí Minh vào thứ Sáu, ngày 26/7. Tập thể Văn phòng VinaCapital Foundation sẽ tập trung tại Hội trường Thống Nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26/7 để gửi lời chia buồn, sau đó dự lễ tang vào lúc 1 giờ chiều".

Ông John McAuliff, Giám đốc Quỹ Hòa giải và Phát triển (Hoa Kỳ) viết: "Trong số những thành tựu quan trọng trong nước và quốc tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được nhớ đến vì đã góp phần xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ".

Ông Alexander Mudragei, Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Venezuela, thành viên Hội đồng Hòa bình Thế giới, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc tế của Liên minh cựu chiến binh Nga gửi lời chia buồn chân thành và tình đoàn kết đến gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông viết: Nhân dân Nga đánh giá cao di sản của đồng chí Nguyễn Phú Trọng và kết quả hoạt động của đồng chí nhằm xây dựng một thế giới công bằng và lý tưởng của chủ nghĩa xã hội.

Đảng Cộng sản Mỹ bày tỏ đau buồn khi biết tin về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một lãnh đạo xuất sắc. Lý luận và sự lãnh đạo của ông là chìa khóa cho những thành công về kinh tế và ngoại giao của Việt Nam, cũng như hướng dẫn con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Các phong trào cộng sản quốc tế đã học hỏi được rất nhiều điều từ cuộc đời và kinh nghiệm của đồng chí Nguyễn Phú Trọng", thông điệp của Đảng Cộng sản Mỹ nêu rõ.

Gửi lời chia buồn tới những người bạn Việt Nam, ông Yasuhiro Tanaka, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Á-Phi-Mỹ Latinh Nhật Bản viết: "Tôi có thể hình dung ra sự đau buồn của các bạn trước sự ra đi của một lãnh tụ vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam và của dân tộc, người đã đóng vai trò to lớn trong sự phát triển của đất nước và hòa bình ở Đông Á cũng như thế giới.

Tôi hy vọng các bạn sẽ tiếp tục sự nghiệp của cố Tổng Bí thư và đóng góp vì một thế giới không có vũ khí hạt nhân, hòa bình ở châu Á, phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân Nhật Bản và Việt Nam".

Trong thông điệp gửi Ủy ban Hòa bình Việt Nam, Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Li-băng nhấn mạnh: "Phong trào cộng sản toàn cầu, nhân loại tiến bộ, ủng hộ hòa bình, đoàn kết giữa các dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã mất đi một chiến sĩ quốc tế vĩ đại, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Li-băng vô cùng đau buồn trước sự mất mát đau thương này, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Đảng Cộng sản Việt Nam, những người cộng sản Việt Nam và những người ủng hộ hòa bình và đoàn kết. Người đồng chí kính yêu và vĩ đại đã để lại dấu ấn trong lịch sử cách mạng của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và có lập trường đoàn kết quốc tế sáng ngời ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng và tiến bộ của nhân dân Ả Rập chúng tôi.

Ký ức về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ còn sống mãi, truyền cảm hứng cho các chiến sĩ cộng sản và thanh niên cộng sản Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì một tương lai tốt đẹp hơn cho một quê hương tự do, một dân tộc hạnh phúc".

Mặt trận Giải phóng nhân dân (JVP) Sri Lanka viết: "Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là một người theo chủ nghĩa Mác kiên định, là một nhà lãnh đạo vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam, người đã dành cả cuộc đời mình cho sự nghiệp của Đảng và quốc gia, có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của Việt Nam và cách mạng thế giới. Chúng tôi tin chắc rằng Việt Nam có thể vươn lên tầm vóc ngày nay là nhờ vào sự cống hiến và hy sinh của các nhà cách mạng như đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng thực sự là một mất mát vô cùng to lớn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam và các lực lượng tiến bộ trên toàn thế giới. (...) Chúng tôi tin tưởng rằng Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với các lực lượng nhân dân tiến bộ ở Việt Nam và trên toàn thế giới đã được trang bị lý luận và thực tiễn tư tưởng Mác - Lênin, sẽ nỗ lực tạo ra một thế giới không có sự bóc lột, một xã hội mà đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn hằng mong ước".

Trong thư chia buồn gửi ông Uông Chu Lưu, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam, Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào viết: "Đồng chí Nguyễn Phú Trọng ra đi, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mất đi một nhà lãnh đạo cách mạng kiệt xuất. Trong suốt cuộc đời của mình, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã không ngừng cống hiến sức lực, trí tuệ của mình để góp phần to lớn vào sứ mệnh cách mạng Việt Nam, đưa đất nước Việt Nam phát triển toàn diện không ngừng nghỉ và nâng cao vai trò, uy tín của Đảng, Nhà nước Việt Nam trên trường khu vực và quốc tế. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng cũng có đóng góp to lớn vào việc tạo dựng quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam".

Ông Muhammad Hesham, điều phối viên Ủy ban Hòa bình Ai Cập khẳng định: "Đồng chí Nguyễn Phú Trọng sẽ luôn sống mãi trong ký ức của tất cả các lực lượng yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, vì cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ của đồng chí vì hòa bình và công lý, sự lãnh đạo xuất sắc của đồng chí và những đóng góp quý báu của đồng chí cho những thành tựu to lớn của xã hội, kinh tế và chính trị của Việt Nam".

Chủ tịch Nhà Hữu nghị Venezuela - Việt Nam Carolus Wimmer đánh giá cao di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để tiếp tục xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng và chủ nghĩa xã hội.

Hội hữu nghị Canada – Việt Nam, Dự án hai phía (2SP), Hoa Kỳ, Hội Quốc tế ngữ toàn cầu... cùng nhiều bạn bè quốc tế cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các tổ chức thành viên và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo thoidai