Chiều 7/4, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tổ chức xuất viện cho 11 bệnh nhân Covid-19, trong đó có 10 bệnh nhân quốc tịch Việt Nam, 1 bệnh nhân quốc tịch Pháp. Họ đều có kết quả xét nghiệm từ 2 lần âm tính trở lên, đủ điều kiện xuất viện. 

 

 
<p class="Bệnh nhân 72" là một y tá 25 tuổi, quốc tịch Pháp, cùng bạn trai đến Việt Nam vào ngày 9/3. Cô đến bệnh viện để làm xét nghiệm vào ngày 14/3, sau khi một vài hành khách trên cùng chuyến bay có triệu chứng nhiễm Covid-19. "Tôi có kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày 16/3, lúc đấy tôi rất buồn nhưng may mắn mọi thứ đều ổn. Tôi không có triệu chứng cũng không sốt. Bạn trai tôi cũng ở trong viện, anh ấy cũng nhiễm bệnh", cô chia sẻ.

" data-component-caption="

"Bệnh nhân 72" là một y tá 25 tuổi, quốc tịch Pháp, cùng bạn trai đến Việt Nam vào ngày 9/3. Cô đến bệnh viện để làm xét nghiệm vào ngày 14/3, sau khi một vài hành khách trên cùng chuyến bay có triệu chứng nhiễm Covid-19. "Tôi có kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày 16/3, lúc đấy tôi rất buồn nhưng may mắn mọi thứ đều ổn. Tôi không có triệu chứng cũng không sốt. Bạn trai tôi cũng ở trong viện, anh ấy cũng nhiễm bệnh", cô chia sẻ.

" id="vne_slide_image_1" data-was-processed="true" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> 

 

"Bệnh nhân 72" là một y tá 25 tuổi, quốc tịch Pháp, cùng bạn trai đến Việt Nam vào ngày 9/3. Cô đến bệnh viện để làm xét nghiệm vào ngày 14/3, sau khi một vài hành khách trên cùng chuyến bay có triệu chứng nhiễm Covid-19. "Tôi có kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày 16/3, lúc đấy tôi rất buồn nhưng may mắn mọi thứ đều ổn. Tôi không có triệu chứng cũng không sốt. Bạn trai tôi cũng ở trong viện, anh ấy cũng nhiễm bệnh", cô chia sẻ.

 

 
<p class=Khi được hỏi về sự khác biệt trong quá trình điều trị ở Pháp và tại Việt Nam, cô nói: "Tôi nghĩ mọi thứ, ở đây phải trải qua nhiều xét nghiệm rất phức tạp để có kết quả. Nhưng điều đó rất tốt, tôi có xét nghiệm vài lần. Nếu ở Pháp, chúng tôi không có những bài kiểm tra này, chúng tôi chỉ ở nhà và chờ đợi.

"Chúng tôi hiểu rằng mình ở một bệnh viện tốt. Đội ngũ y bác sĩ ở Việt Nam giúp tôi làm xét nghiệm và chăm sóc, chữa trị cho tôi rất tận tâm.

Tôi ấn tượng với Việt Nam về việc phòng chống Covid-19. Họ chăm sóc và cách ly những người nhiễm, đó là cách tốt nhất để giảm khả năng lây nhiễm nCoV ra ngoài xã hội", "Bệnh nhân 72" chia sẻ.

" data-component-caption="

Khi được hỏi về sự khác biệt trong quá trình điều trị ở Pháp và tại Việt Nam, cô nói: "Tôi nghĩ mọi thứ, ở đây phải trải qua nhiều xét nghiệm rất phức tạp để có kết quả. Nhưng điều đó rất tốt, tôi có xét nghiệm vài lần. Nếu ở Pháp, chúng tôi không có những bài kiểm tra này, chúng tôi chỉ ở nhà và chờ đợi.

"Chúng tôi hiểu rằng mình ở một bệnh viện tốt. Đội ngũ y bác sĩ ở Việt Nam giúp tôi làm xét nghiệm và chăm sóc, chữa trị cho tôi rất tận tâm.

Tôi ấn tượng với Việt Nam về việc phòng chống Covid-19. Họ chăm sóc và cách ly những người nhiễm, đó là cách tốt nhất để giảm khả năng lây nhiễm nCoV ra ngoài xã hội", "Bệnh nhân 72" chia sẻ.

" id="vne_slide_image_2" data-was-processed="true" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> 

 

Khi được hỏi về sự khác biệt trong quá trình điều trị ở Pháp và tại Việt Nam, cô nói: "Tôi nghĩ mọi thứ, ở đây phải trải qua nhiều xét nghiệm rất phức tạp để có kết quả. Nhưng điều đó rất tốt, tôi có xét nghiệm vài lần. Nếu ở Pháp, chúng tôi không có những bài kiểm tra này, chúng tôi chỉ ở nhà và chờ đợi.

"Chúng tôi hiểu rằng mình ở một bệnh viện tốt. Đội ngũ y bác sĩ ở Việt Nam giúp tôi làm xét nghiệm và chăm sóc, chữa trị cho tôi rất tận tâm.

Tôi ấn tượng với Việt Nam về việc phòng chống Covid-19. Họ chăm sóc và cách ly những người nhiễm, đó là cách tốt nhất để giảm khả năng lây nhiễm nCoV ra ngoài xã hội", "Bệnh nhân 72" chia sẻ.

 

 
<p class="Bệnh nhân 200" (61 tuổi) là nhân viên của Công ty Trường Sinh - đơn vị cung cấp suất ăn tại Bệnh viện Bạch Mai.  

"Khi biết tin mình dương tính với Covid-19, tôi cảm thấy rất hồi hộp và suy nghĩ nhiều nhưng khi đến bệnh viện cảm thấy an tâm. Khi ở viện, tôi có điện về động viên các con không phải lo cho mẹ, ở đây mẹ có công ty và nhà nước lo rồi" - bà chia sẻ.

" data-component-caption="

"Bệnh nhân 200" (61 tuổi) là nhân viên của Công ty Trường Sinh - đơn vị cung cấp suất ăn tại Bệnh viện Bạch Mai.  

"Khi biết tin mình dương tính với Covid-19, tôi cảm thấy rất hồi hộp và suy nghĩ nhiều nhưng khi đến bệnh viện cảm thấy an tâm. Khi ở viện, tôi có điện về động viên các con không phải lo cho mẹ, ở đây mẹ có công ty và nhà nước lo rồi" - bà chia sẻ.

" id="vne_slide_image_3" data-was-processed="true" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> 

 

"Bệnh nhân 200" (61 tuổi) là nhân viên của Công ty Trường Sinh - đơn vị cung cấp suất ăn tại Bệnh viện Bạch Mai.  

"Khi biết tin mình dương tính với Covid-19, tôi cảm thấy rất hồi hộp và suy nghĩ nhiều nhưng khi đến bệnh viện cảm thấy an tâm. Khi ở viện, tôi có điện về động viên các con không phải lo cho mẹ, ở đây mẹ có công ty và nhà nước lo rồi" - bà chia sẻ.

 

 
<p class="Bệnh nhân 136" (23 tuổi, du học sinh Mỹ) chia sẻ: "Bản thân mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm chăm sóc nhiệt tình từ đội ngũ các y bác sĩ. Dù nhiễm bệnh, mình luôn giữ vững tinh thần, sinh hoạt điều độ theo đúng chỉ định của bác sĩ". Theo yêu cầu, nữ bệnh nhân tiếp tục ở lại viện cách ly thêm 14 ngày để tiện theo dõi và chăm sóc. 

Trước đó, cô từ Mỹ về nước hôm 16/3, trở về nhà tự cách ly. Trong quá trình ở nhà có bị sốt nhẹ. Ngày 24/3, cô được xác nhận dương tính với nCoV và nhập viện tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương để điều trị. 

" data-component-caption="

"Bệnh nhân 136" (23 tuổi, du học sinh Mỹ) chia sẻ: "Bản thân mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm chăm sóc nhiệt tình từ đội ngũ các y bác sĩ. Dù nhiễm bệnh, mình luôn giữ vững tinh thần, sinh hoạt điều độ theo đúng chỉ định của bác sĩ". Theo yêu cầu, nữ bệnh nhân tiếp tục ở lại viện cách ly thêm 14 ngày để tiện theo dõi và chăm sóc. 

Trước đó, cô từ Mỹ về nước hôm 16/3, trở về nhà tự cách ly. Trong quá trình ở nhà có bị sốt nhẹ. Ngày 24/3, cô được xác nhận dương tính với nCoV và nhập viện tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương để điều trị. 

" id="vne_slide_image_4" data-was-processed="true" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> 

 

"Bệnh nhân 136" (23 tuổi, du học sinh Mỹ) chia sẻ: "Bản thân mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm chăm sóc nhiệt tình từ đội ngũ các y bác sĩ. Dù nhiễm bệnh, mình luôn giữ vững tinh thần, sinh hoạt điều độ theo đúng chỉ định của bác sĩ". Theo yêu cầu, nữ bệnh nhân tiếp tục ở lại viện cách ly thêm 14 ngày để tiện theo dõi và chăm sóc. 

Trước đó, cô từ Mỹ về nước hôm 16/3, trở về nhà tự cách ly. Trong quá trình ở nhà có bị sốt nhẹ. Ngày 24/3, cô được xác nhận dương tính với nCoV và nhập viện tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương để điều trị. 

 

 
<p class=Đội ngũ y, bác sĩ có mặt để chúc mừng 11 bệnh nhân công bố khỏi bệnh. 

" data-component-caption="

Đội ngũ y, bác sĩ có mặt để chúc mừng 11 bệnh nhân công bố khỏi bệnh. 

" id="vne_slide_image_5" data-was-processed="true" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> 

 

Đội ngũ y, bác sĩ có mặt để chúc mừng 11 bệnh nhân công bố khỏi bệnh. 

 

 
<p>" data-component-caption="

"Khi biết tin mình dương tính với Covid-19, tôi cảm thấy khá bình thường và lạc quan vì tôi tin vào khả năng của đội ngũ y bác sĩ và chính phủ Việt Nam", "Bệnh nhân 137" cho biết.

" id="vne_slide_image_6" data-was-processed="true" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> 

 

"Khi biết tin mình dương tính với Covid-19, tôi cảm thấy khá bình thường và lạc quan vì tôi tin vào khả năng của đội ngũ y bác sĩ và chính phủ Việt Nam", "Bệnh nhân 137" cho biết.

 

 
<p class=Bệnh nhân P.X.K (55 tuổi, Yên Thành - Nghệ An) đang làm việc ở Mỹ. Ông đã âm tính 3 lần với Covid-19 sau 16 ngày điều trị.

"Khi ở Mỹ, tôi có triệu chứng nóng, sốt, rét và khi đi xét nghiệm thì dương tính với nCoV. Sau khi nhận kết quả dương tính, bệnh viện cho tôi trở về nhà tự cách ly. Có lúc tôi sốt lên đến 39 độ, đầu đau dữ dội, lúc đấy tôi rất sợ vì ở một mình không ai chăm sóc".

" data-component-caption="

Bệnh nhân P.X.K (55 tuổi, Yên Thành - Nghệ An) đang làm việc ở Mỹ. Ông đã âm tính 3 lần với Covid-19 sau 16 ngày điều trị.

"Khi ở Mỹ, tôi có triệu chứng nóng, sốt, rét và khi đi xét nghiệm thì dương tính với nCoV. Sau khi nhận kết quả dương tính, bệnh viện cho tôi trở về nhà tự cách ly. Có lúc tôi sốt lên đến 39 độ, đầu đau dữ dội, lúc đấy tôi rất sợ vì ở một mình không ai chăm sóc".

" id="vne_slide_image_7" data-was-processed="true" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> 

 

Bệnh nhân P.X.K (55 tuổi, Yên Thành - Nghệ An) đang làm việc ở Mỹ. Ông đã âm tính 3 lần với Covid-19 sau 16 ngày điều trị.

"Khi ở Mỹ, tôi có triệu chứng nóng, sốt, rét và khi đi xét nghiệm thì dương tính với nCoV. Sau khi nhận kết quả dương tính, bệnh viện cho tôi trở về nhà tự cách ly. Có lúc tôi sốt lên đến 39 độ, đầu đau dữ dội, lúc đấy tôi rất sợ vì ở một mình không ai chăm sóc".

 

 
<p class="Điều trị bệnh nhân Covid-19 thực sự khó khăn, vì đây là loại virus mới, cơ chế gây bệnh chưa rõ ràng, các pháp đồ điều trị chưa được cụ thể, chúng tôi phải đọc rất nhiều tài liệu của nước ngoài và cùng hội đồng chuyên môn nghiên cứu, thảo luận để đưa ra được pháp đồ điều trị phù hợp cho từng bệnh nhân", Bác sĩ Phương Mai cũng chia sẻ đã hơn một tháng nay chị cùng các đồng nghiệp của mình chưa được về nhà.

" data-component-caption="

"Điều trị bệnh nhân Covid-19 thực sự khó khăn, vì đây là loại virus mới, cơ chế gây bệnh chưa rõ ràng, các pháp đồ điều trị chưa được cụ thể, chúng tôi phải đọc rất nhiều tài liệu của nước ngoài và cùng hội đồng chuyên môn nghiên cứu, thảo luận để đưa ra được pháp đồ điều trị phù hợp cho từng bệnh nhân", Bác sĩ Phương Mai cũng chia sẻ đã hơn một tháng nay chị cùng các đồng nghiệp của mình chưa được về nhà.

" id="vne_slide_image_8" data-was-processed="true" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> 

 

"Điều trị bệnh nhân Covid-19 thực sự khó khăn, vì đây là loại virus mới, cơ chế gây bệnh chưa rõ ràng, các pháp đồ điều trị chưa được cụ thể, chúng tôi phải đọc rất nhiều tài liệu của nước ngoài và cùng hội đồng chuyên môn nghiên cứu, thảo luận để đưa ra được pháp đồ điều trị phù hợp cho từng bệnh nhân", Bác sĩ Phương Mai cũng chia sẻ đã hơn một tháng nay chị cùng các đồng nghiệp của mình chưa được về nhà.

 

 
<p class=Tối 7/4, tổng số ca nhiễm tại Việt Nam lên 249 trường hợp. 122 bệnh nhân hồi phục và được xuất viện. 127 trường hợp đang được điều trị tại 21 cơ sở y tế trên khắp cả nước. 

" data-component-caption="

Tối 7/4, tổng số ca nhiễm tại Việt Nam lên 249 trường hợp. 122 bệnh nhân hồi phục và được xuất viện. 127 trường hợp đang được điều trị tại 21 cơ sở y tế trên khắp cả nước. 

" id="vne_slide_image_9" data-was-processed="true" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"> 

 

Tối 7/4, tổng số ca nhiễm tại Việt Nam lên 249 trường hợp. 122 bệnh nhân hồi phục và được xuất viện. 127 trường hợp đang được điều trị tại 21 cơ sở y tế trên khắp cả nước. 

 

 

Theo oine.net