leftcenterrightdel
 Thuyền chở người di cư vượt eo biển Manche hướng đến bờ biển miền Nam nước Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 27/3, Chính phủ Anh công bố số liệu sơ bộ cho thấy số người di cư vượt biên trái phép từ Pháp vào nước này qua eo biển Manche trong 3 tháng đầu năm nay cao nhất so với cùng kỳ từ trước đến nay.

Cụ thể, 4.644 người không có giấy tờ đã thực hiện hải trình bất hợp pháp trên, mức cao nhất từng ghi nhận trong những tháng đầu năm, vốn là thời điểm số lượng người vượt biên thường giảm xuống thấp nhất do mùa Đông trên biển đầy khắc nghiệt.

Di cư đang trở thành một vấn đề chính trị nổi cộm tại Anh khi nước này chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào cuối năm nay.

Thủ tướng Rishi Sunak coi việc ngăn chặn tàu thuyền chở người di cư trái phép là một trong những ưu tiên hàng đầu của ông, đồng thời tuyên bố đã thành công khi tỷ lệ này giảm khoảng 33% vào năm ngoái. Trong cả năm 2023, số lượt người di cư bất hợp pháp vào Anh là gần 30.000.

Bộ Nội vụ Anh nhận định các đối tượng buôn người đang điều chỉnh phương thức hoạt động khi chúng sử dụng những con thuyền lớn hơn và chở nhiều người di cư hơn.

Chính phủ của Thủ tướng Sunak đang thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn dòng người di cư trái phép qua eo biển Manche bằng cách cố gắng trục xuất một số người xin tị nạn đến Rwanda.

Bất chấp việc Tòa án Tối cao của Anh đã chặn kế hoạch vì lo ngại về an toàn, Thủ tướng Sunak đã chấp thuận một hiệp ước mới với Rwanda để có thể tiến hành việc trục xuất khi dự thảo luật liên quan được các nhà lập pháp Anh thông qua./.

Theo vietnamplus