Bà Nguyễn Thị Tuyết (phải), Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và bà Lưu Vịnh Mai, Chủ tịch, Bí thư Đảng ủy Hội LHPN Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc)

Buổi làm việc có Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Tuyết và đoàn đại biểu Hội LHPN Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc) do bà Lưu Vịnh Mai - Chủ tịch, Bí thư Đảng ủy Hội LHPN Khu tự trị dân tộc Choang - làm trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ giữa phụ nữ hai nước, hai Hội LHPN thời gian qua. Phó Chủ tịch chúc mừng Hội LHPN Toàn quốc Trung Hoa đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII (từ 30/10 đến 2/11/2018) và cảm ơn Hội LHPN Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã tiếp đón đoàn đại biểu cấp cao Hội LHPN Việt Nam tại Trung Quốc tháng 12/2017. Nhân dịp này, đoàn đã được chứng kiến Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội LHPN Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây với 4 tỉnh giáp biên của Việt Nam (Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Ninh và Lạng Sơn).

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết đã giới thiệu về tình hình phụ nữ nói chung và bình đẳng giới ở Việt Nam; giới thiệu về Hội LHPN Việt Nam và các trọng tâm công tác của Hội hiện nay.
 

Đại diện Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Khu tự trị dân tộc Choang
(Quảng Tây, Trung Quốc)


Đáp lại, bà Lưu Vịnh Mai cũng đã chia sẻ thông tin về hoạt động Hội LHPN tỉnh Quảng Tây. Hội LHPN Quảng Tây thành lập năm 1952 là cầu nối giữa Đảng với quần chúng phụ nữ; là tổ chức đại diện quyền lợi phụ nữ, trẻ em, thúc đẩy nam nữ bình đẳng, phụ nữ phát triển. Ở Trung Quốc, nơi đâu có phụ nữ thì ở đó có có tổ chức Hội phụ nữ. Hội LHPN tỉnh Quảng Tây thường xuyên mở lớp đào tạo kỹ năng cho phụ nữ, nâng cao sự độc lập, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, cải thiện quyền kinh tế của phụ nữ. Đối với các phụ nữ khó khăn ở nông thôn, Hội xúc tiến ngân hàng cho vay 5 vạn nhân dân tệ (8 nghìn USD) trong vòng 3 năm để làm ăn mà không phải trả lãi. Phối hợp với các cơ quan tư pháp, Hội phụ nữ đã xây dựng 700 tổ chức tư pháp nhằm bảo vệ quyền trẻ em và phụ nữ.

 
Năm tới, Hội LHPN tỉnh Quảng Tây có 2 hoạt động lớn: Hoạt động Hòa mỹ về Văn hóa, dân tộc ở Quý Cảng tháng 4/2019, Ngày phụ nữ Trung Quốc - ASEAN sáng nghiệp ở Sùng Tả tháng 9/2019 và mong Hội LHPN Việt Nam cùng tham gia. Hội LHPN tỉnh Quảng Tây cũng bày tỏ mong muốn được ký kết thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Hội LHPN thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Đà Nẵng. 
 
 
Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết bày tỏ hy vọng rằng thời gian tới, hai bên sẽ đẩy mạnh hơn nữa trao đổi đoàn, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như phụ nữ khởi nghiệp, đào tạo và nghiên cứu, hợp tác quốc tế (hội nghị, hội thảo, diễn đàn quốc tế,) dạy nghề, phát triển cộng đồng, phát triển du lịch... TƯ Hội sẽ định hướng Hội LHPN các tỉnh, nhất là các tỉnh/khu biên giới tăng cường giao lưu, hợp tác hữu nghị theo hướng thực chất hơn với hình thức và nội dung đa dạng, phong phú hơn, bảo vệ quyền lợi phụ nữ, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, phát triển theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt cũng như thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

Hội LHPN Việt Nam trân trọng gửi lời mời tới Chủ tịch Hội LHPN Toàn quốc Trung Hoa thăm hữu nghị Việt Nam năm 2019. Đặc biệt, năm 2020 - hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mong rằng 2 TƯ Hội và các tỉnh Hội giáp biên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động kỷ niệm phù hợp, góp phần thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân dân và quan hệ giữa 2 nước.

Theo Phunuvietnam.vn