Tại Thái Lan, giáo viên phải tuân thủ nhiều quy định nghiêm ngặt, bao gồm việc không được dự thi hoa hậu. Những cuộc thi phô trương trang phục, vóc dáng phụ nữ đều nằm trong lệnh cấm này, bất kể cuộc thi được gọi là gì và ai là người tổ chức.

Tuy nhiên, cuộc thi Miss Universe Thailand 2022 (Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan) hồi cuối tháng 7 vừa qua lại có sự góp mặt của cô giáo Jubjang hay cô Kanokwan Chusuk. Trước ngày công bố Top 30 của cuộc thi, thông tin thí sinh này tự nguyện rút lui gây nên nhiều tranh cãi lớn trong cộng đồng.

leftcenterrightdel
Cô Kanokwan Chusuk mang số báo danh 06 rút lui khỏi cuộc thi bởi những tranh cãi về quy định cho giáo viên và việc đi thi hoa hậu. Ảnh: Kom Chad Luek 

Lệnh cấm đối với giáo viên nữ tồn tại từ năm 1961, tức hơn 60 năm. Theo đó, song song với những lo ngại về chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục, nhiều người quan niệm những cuộc thi sắc đẹp sẽ khiến các cô giáo không toàn tâm toàn ý cho công việc giảng dạy. Kể cả khi họ sử dụng thời gian nghỉ phép để dự thi, điều này cũng không thuộc trường hợp nghỉ công tác, nghỉ ốm mà giáo viên được cho phép. Các trường hợp vi phạm sẽ bị khiển trách hoặc buộc phải rời ngành.

“Trước đây, khi những quy định như vậy được ban hành, chúng có thể phù hợp với bối cảnh và sự kiện thời đó. Bộ Giáo dục thừa nhận quy định này đã được áp dụng từ rất lâu, kể từ năm 1961 và vẫn còn hiệu lực đến nay. Phụ nữ hiện đại là người có học thức, tài năng, giỏi giang, biết chịu trách nhiệm với bản thân và người khác. Càng nhiều cô giáo trong nghề dạy học chứng tỏ đó là một nghề tiên tiến”, ông Weera Khangkasikarn -người phát ngôn của Bộ Giáo dục - chia sẻ với Kom Chad Luek.

Theo ông Amporn Pinasa - Tổng thư ký Ủy ban Giáo dục Cơ bản, giáo viên cũng là phụ nữ. Nếu thực sự đẹp, cô ấy có thể làm đại diện đi thi sắc đẹp.

"Đây là điều tốt cho đến khi không may có hình ảnh xấu gây thiệt hại lớn đến xã hội. Đó có thể là phương diện khác của vấn đề. Nhưng việc cô giáo đi thi hoa hậu, theo tôi, đây là quyền cá nhân và nó không ảnh hưởng đến người khác. Tôi chỉ mong không có hành động nào trái với đạo đức nghề nghiệp của giáo viên mà thôi”, ông Amporn Pinasa nói.

Mới đây, bà Treenut Thienthong - Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thái Lan - cũng yêu cầu Văn phòng Bộ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục cùng với Văn phòng Ủy ban Cán bộ Giáo dục và Nhà giáo của chính phủ cùng nhau thảo luận về các quy tắc của ngành giáo dục cần được cập nhật cho phù hợp với thời đại mới. Bà nhấn mạnh các quy định cần được cải tiến nhưng vẫn phải giúp giữ được hình ảnh tốt đẹp về giáo viên. Họ phải là hình mẫu để học sinh noi theo, đem lòng kính trọng đạo đức nhà giáo.

Về trường hợp "cô giáo đi thi hoa hậu", bộ trưởng tỏ rõ quan điểm bà đánh giá cao giáo viên Jujang vì quyết định rời cuộc thi, dành sự ưu tiên hàng đầu cho học sinh và nghề. Điều này cho thấy tinh thần của một nhà giáo tốt.

Theo Zingnews