leftcenterrightdel
 Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi và Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga Đỗ Xuân Hoàng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga khóa I. Ảnh: Báo Nhân dân

 

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga lần thứ I là sự kiện đặc biệt, mang ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong phong trào sinh viên Việt Nam trên toàn Liên bang Nga, hưởng ứng khẩu hiệu hành động của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI: "Sinh viên Việt Nam vững bản sắc - giàu khát vọng - kiến tạo tương lai - dựng xây đất nước”.

Trước đó, ngày 9/3, Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên nga Nga lần thứ I, nhiệm kỳ 2024 - 2026 diễn ra phiên làm việc thứ nhất với sự tham gia của hơn 150 đại biểu chính thức đại diện cho gần 9000 sinh viên trên toàn lãnh thổ Liên bang Nga.

Tại phiên thứ nhất Đại hội, Ban chấp hành lâm thời Hội sinh viên tại Liên bang Nga đã trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo chính trị, nêu lý do cấp thiết cần thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga, khái quát tình hình phong trào sinh viên tại Nga với những kết quả chính đã đạt được, đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2024-2026; Đại hội đã được nghe 15 lượt ý kiến phát biểu và 3 tham luận bằng văn bản, đóng góp xây dựng Báo cáo Chính trị, các ý kiến được trình bày tâm huyết, đầu tư, chất lượng, nhiều nội dung mới, có tính sáng tạo và tính thực tế cao, được các đại biểu quan tâm và chú ý lắng nghe.

leftcenterrightdel
Phiên làm việc thứ nhất tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI. Ảnh: Tuổi trẻ Nga 

Tại Đại hội, 155 đại biểu tham dự đã thống nhất rất cao hiệp thương bầu 27 anh, chị vào Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga khóa I, đây là những cán bộ hội, hội viên, sinh viên tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của sinh viên, đầy đủ nhiệt huyết, năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2024-2026.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại liên bang Nga khóa I đã hiệp thương bầu 9 anh, chị tham gia Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tại liên bang Nga khoá I, nhiệm kỳ 2024–2026. Anh Lê Huỳnh Đức được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại liên bang Nga.

Đại sứ Đặng Minh Khôi và Chủ tịch Hội người Việt Nam tại liên bang Nga Đỗ Xuân Hoàng phát biểu chúc mừng thành công của Đại hội, bày tỏ tin tưởng, sinh Việt Nam trên toàn nước Nga sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, nghiên cứu, rèn luyện, cống hiến và hội nhập, góp phần tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và liên bang Nga.

Theo thoidai